Trung Quốc: Phát hiện hàng trăm “chiến binh đất nung tí hon” hơn 2.000 năm tuổi

(Dân trí) - Các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa phát hiện một hố khai quật lớn với một đội quân chiến binh đất nung “tí hon” có niên đại 2.100 năm tuổi gồm nhiều tượng xe ngựa, kỵ binh, tháp canh, bộ binh.

Đội quân đất nung này trông giống như một phiên bản thu nhỏ của đội quân Tượng binh mã nổi tiếng của Tần Thủy Hoàng.

Qua những khảo sát ban đầu, các nhà khảo cổ học cho rằng nó có thể được thực hiện vào khoảng một thế kỷ sau khi xây dựng đội quân Tượng binh mã.

Khu vực các nhà khảo cổ khám phá ra nhiều tượng đất nung có niên đại 2.100 tuổi ở Trung Quốc.
Khu vực các nhà khảo cổ khám phá ra nhiều tượng đất nung có niên đại 2.100 tuổi ở Trung Quốc.

Phần phía nam của hố khai quật chứa khá nhiều các hình thù của kỵ binh và xe ngựa, cùng với các mô hình tháp canh cao 140 cm. Tại trung tâm của hố khai quật có khoảng 300 binh sĩ đứng canh gác trong một hình vuông, trong khi phần phía bắc của hố có một mô hình của một gian hàng sân khấu tổ chức tác phẩm điêu khắc nhỏ của có các nhạc công biểu diễn.

"Hình thức và quy mô của hố cho thấy rằng nó đi kèm với nghi thức chôn cất rất hoành trang. Các phương tiện, kỵ binh và bộ binh trong hình vuông được dành riêng cho nghi thức mai táng của vua, các quan chức hoặc tầng lớp thượng lưu của xã hội cũ", các nhà khảo cổ cho biết.

Dựa trên những bằng chứng tìm thấy được, các nhà khảo cổ tin rằng hố khai quật là mộ của hoàng tử Lưu Hồng hay Lưu Hoằng, tức Hán Hậu Thiếu Đế sau này, là vị Hoàng đế thứ tư của nhà Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc, tại ngôi từ năm 184 TCN đến năm 180 TCN.

"Các nguồn tin văn bản ghi lại rằng Lưu Hồng đã được đưa lên làm hoàng đế từ khi còn rất trẻ nhưng không may đã sớm băng hà và không có bất kỳ người thừa kế nào", các nhà khảo cổ tiết lộ.

Tuy nhiên, theo các nhà khảo cổ học phân tích nếu hố khai quật và quân đội gốm được sử dụng để để bảo vệ lăng mộ của hoàng đế hoặc một thành viên hoàng gia cao cấp khác thì sẽ phải có một ngôi mộ ở gần đó. Tuy nhiên, có thể nó đã bị phá huỷ.

Một người dân lớn tuổi trong khu vực cho biết, gần khu khai quật có một gò đất cao nổi bật hơn cả có chiều cao khoảng 4m. Tuy nhiên, vào những năm 1960 - 1970, các công nhân đã loại bỏ khu vực này để xây dựng đường sắt.

Bên cạnh đó, trong các bằng chứng được ghi nhận từ một bức ảnh chụp từ trên không vào năm 1938 bởi không quân Nhật Bản cũng cho thấy có một gò đất như miêu tả của người dân địa phương.

Hiện tại, các nhà khảo cổ học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu tại hố khai quật để tìm kiếm thêm thông tin.

Minh Long (Theo Live Science)