Trăn gặp sự cố hy hữu khi đang ăn thịt linh dương

(Dân trí) - Một con trăn đá châu Phi đã gặp phải một sự cố khá hy hữu trong khi đang nuốt trọn một con linh dương đã chết thì bị cặp sừng của linh dường đâm thủng vòm miệng, khiến con trăn bị mắc kẹt và đau đớn.

Sự việc được ghi lại tại Công viên quốc gia Kruger (Nam Phi), cho thấy một con trăn đá châu Phi đang cố gắng nuốt trọn một con linh dương hoẵng (loài linh dương cỡ nhỏ châu Phi) sau khi đã quấn chết con vật này.

Trong khi đang nuốt trọn con mồi từ phần đầu thì trăn đá châu Phi đã gặp phải một tai nạn khá hy hữu khi bị cặp sừng của linh dương đâm thủng vòm họng, khiến nó bị mắc kẹt và không thể tiếp tục nuốt cũng như nhả con mồi.


Cặp sừng của linh dương hoẵng đâm thủng và xuyên qua vòm họng của trăn khi nó đang cố nuốt con mồi

Cặp sừng của linh dương hoẵng đâm thủng và xuyên qua vòm họng của trăn khi nó đang cố nuốt con mồi

Sau một hồi quằn quại đau đớn vì “dính đòn” bất ngờ, con trăn cuối cùng cũng đã có thể thoát ra khỏi cặp sừng của con linh dương hoẵng và bò vào bụi rậm để chạy trốn.

Trăn đá châu Phi là loài bò sát không độc, có kích cỡ cơ thể khi trưởng thành có thể lên đến 3,6m. Như nhiều loài trăn khác, trăn đá châu Phi giết chết con mồi bằng cách siết chặt, khiến con mồi bị ngưng thở hoặc bị vỡ xương dẫn đến tử vong.

Linh dưỡng hoẵng là loài linh dương cỡ nhỏ ở châu Phi, sống chủ yếu trong bụi rậm và rất nhút nhát. Đây là một trong những món ăn yêu thích của trăn đá châu Phi, nhưng không rõ vì sao con trăn trong đoạn clip này lại gặp phải một tai nạn khá hy hữu với bữa ăn của mình như vậy.

T.Thủy