Trái Đất sẽ như thế nào trong 250 triệu năm nữa?

(Dân trí) - Theo lý thuyết về kiến tạo mảng, lớp vỏ ngoài của Trái Đất được chia thành nhiều phiến trượt trên lớp vỏ. Điều này làm cho bề mặt của Trái Đất dần thay đổi khi các lục địa hợp nhất hoặc chia tách.

Giáo sư Chris Scotese từ khoa Khoa học về Trái Đất và Hành tinh của trường Đại học Northwestern đã dự đoán Trái Đất sẽ trông như thế nào trong 250 triệu năm nữa.

Giáo sư Scotese nghiên cứu cách kiến tạo địa tầng và khí hậu nóng lên sẽ làm thay đổi diện mạo của Trái Đất như thế nào trong tương lai, và ông đã tạo ra nhiều hình ảnh bản đồ động dựa trên nghiên cứu này.

Anh Thư (Theo BI)