"Tòa nhà 30 tầng" được SpaceX thu hồi bằng cánh tay robot

Minh Khôi

(Dân trí) - SpaceX vừa đạt kỳ tích khi phóng và thu hồi thành công tầng đẩy Super Heavy của tên lửa Starship với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Khoảnh khắc "tòa nhà 30 tầng" được SpaceX thu hồi thành công tại bệ phóng (Ảnh: SpaceX).

Tối 13/10 (theo giờ Việt Nam), SpaceX phóng thử nghiệm lần thứ 5 tên lửa Starship cao 122 mét, và thành công thu hồi tầng đẩy Super Heavy tại bệ phóng với độ chính xác gần như tuyệt đối trong mọi khâu của hành trình.

Đây là lần đầu tiên SpaceX thử triển khai sứ mệnh táo bạo này. Nhiều chuyên gia coi đây là động thái rất quan trọng đối với mục tiêu phát triển các tên lửa có thể tái sử dụng hoàn toàn.

Về Starship, đây là tên lửa mạnh nhất thế giới, được nhiều người ví như "tòa nhà 30 tầng" do kích thước khổng lồ, cũng như sức mạnh mà nó có thể mang lại.

Khi tên lửa đẩy Super Heavy dài 71 mét của tên lửa tách ra ở độ cao 65 km so với Trái Đất, tầng trên tiếp tục được đẩy lên độ cao gần 145 km, bay một vòng quanh hành tinh với tốc độ 27.358 km/h trước khi đáp xuống Ấn Độ Dương theo đúng kế hoạch.

Tòa nhà 30 tầng được SpaceX thu hồi bằng cánh tay robot - 1

Khoảng 7 phút sau khi phóng, tầng đẩy Super Heavy hạ cánh hoàn toàn chính xác, không lệch 1cm, xuống bệ phóng, và được giữ lại bởi cánh tay robot.

"Ngay cả trong thời đại này, những gì chúng ta vừa thấy vẫn trông tựa như phép thuật", Dan Huot, người phát ngôn của SpaceX chia sẻ trên mạng xã hội X.

Kate Tice, một kỹ sư hệ thống tại SpaceX, cho biết: "Đây là ngày đáng ghi nhớ trong lịch sử ngành hàng không kỹ thuật".

Các chuyên gia cho biết, đây là bước đệm quan trọng, tạo tiền đề cho SpaceX hướng tới mục tiêu khám phá Sao Hỏa có giá cả phải chăng và tái sử dụng thông qua Starship.

Tòa nhà 30 tầng được SpaceX thu hồi bằng cánh tay robot - 2

Tên lửa mạnh nhất thế giới Starship tạo ra bước ngoặt quan trọng trong hành trình khám phá không gian của nhân loại (Ảnh: Getty).

Tên lửa vốn dĩ được thiết kế để vận chuyển con người và hàng hóa lên Mặt Trăng, Sao Hỏa và xa hơn nữa. Nó cũng hứa hẹn sẽ thay đổi mãi mãi khả năng tiếp cận không gian của loài người.

SpaceX có kế hoạch phóng các sứ mệnh chở hàng lên Sao Hỏa để thử nghiệm các công nghệ chủ chốt trên bề mặt của nó và đang hướng tới sứ mệnh có người lái đầu tiên trong thập kỷ tới, có thể vào giữa những năm 2030.

Theo kế hoạch ban đầu, Starship sẽ phục vụ sứ mệnh đầu tiên, dự kiến vào năm 2024 với vai trò là phương tiện vận chuyển đưa phi hành gia trở lại Mặt Trăng trong chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). Song hiện sứ mệnh Artemis này đang bị hoãn lại.