Tìm thấy mộ của "người ngoài hành tinh" trong cuộc khai quật ở Crưm?

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu đã phát hiện trong cuộc khai quật nghĩa trang Kyz-Aul gần Kerch mộ phần chôn cất đứa trẻ một tuổi rưỡi với hộp sọ bị biến dạng có niên đại từ thế kỷ II sau Công nguyên.

Tìm thấy mộ của "người ngoài hành tinh" trong cuộc khai quật ở Crưm? - 1

Trang Sputnik thông tin, thi hài được chôn đầu quay về phía đông trong một ngôi mộ đất không được lát đá. Các nhà khảo cổ cho rằng đó là một cậu bé trong độ tuổi không quá một năm rưỡi tại thời điểm tử vong.

Biến dạng hộp sọ có lẽ được thực hiện để chứng tỏ địa vị xã hội. Có ý kiến cho rằng nó chứng tỏ sự hiếu chiến.

Theo như các nhà khảo cổ cho biết, đối với những người ủng hộ giả thuyết về việc tiếp xúc với những nhà du hành vũ trụ cổ xưa, loại hình hộp sọ này là bằng chứng không thể chối cãi về việc người ngoài hành tinh đã đến thăm trái đất, và do đó mộ chí được gọi là "ngôi mộ của người ngoài hành tinh".

M.P (Theo Sputnik)