Thư viện Đà Nẵng ra mắt không gian chia sẻ S.hub

(Dân trí) - Tại Không gian chia sẻ S.hub vừa mở cửa tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Đà Nẵng, các độc giả, học sinh, sinh viên... có thể sử dụng các trang thiết bị công nghệ cao để học tập, tra cứu thông tin, đọc sách trực tuyến.

Không gian chia sẻ S.hub tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng

Chiều 12/10, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Đà Nẵng ra mắt Không gian chia sẻ S.hub - một trong những hạng mục góp phần xây dựng mô hình thư viện thông minh tại Đà Nẵng - thành phố 9 lần liên tiếp dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông.

Không gian chia sẻ S.hub của Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng vừa chính thức đưa vào hoạt động chiều 12/10
Không gian chia sẻ S.hub của Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng vừa chính thức đưa vào hoạt động chiều 12/10

Theo đó, tại Không gian chia sẻ S.hub, các độc giả, học sinh, sinh viên có thể tiếp cận không gian học tập hiện đại được trang bị các thiết bị công nghệ cao. Trong đó, có góc trải nghiệm nội dung giáo dục bằng kính thực tế ảo, camera 360; phòng nghe nhìn, trình chiếu nội dung đa phương tiện phục vụ các hội thảo quy mô nhỏ (30 - 50 người); phòng đọc sách thiếu nhi; khu vực đọc sách, tra cứu thông tin cá nhân trực tuyến; khu vực làm việc cá nhân với máy tính để bàn.

Thư viện Đà Nẵng ra mắt không gian chia sẻ S.hub - 2
Phòng nghe nhìn với các thiết bị trình chiếu nội dung đa phương tiện
Phòng nghe nhìn với các thiết bị trình chiếu nội dung đa phương tiện
Phòng đọc dành cho độc giả thiếu nhi
Phòng đọc dành cho độc giả thiếu nhi
Khu vực tra cứu thông tin ngay tiền sảnh
Khu vực tra cứu thông tin ngay tiền sảnh
Các độc giả có thể học hỏi, trao đổi kiến thức, tri thức trực tuyến tại không gian học tập hiện đại với các thiết bị công nghệ cao sẵn có tại đây
Các độc giả có thể học hỏi, trao đổi kiến thức, tri thức trực tuyến tại không gian học tập hiện đại với các thiết bị công nghệ cao sẵn có tại đây

Tại đây, có thể tổ chức một không gian trao đổi trực tuyến là nơi các bạn trẻ có thể tương tác, cập nhật thông tin từ các hoạt động của S.hub, đăng tải và chia sẻ những ý tưởng phục vụ cho việc học hỏi và trao đổi tri thức.

Phát biểu tại lễ ra mắt Không gian chia sẻ S.hub, ông Phạm Hồng Thái - Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Đà Nẵng bày tỏ kỳ vọng với không gian đọc và trao đổi học thuật, kiến thức, tri thức thông minh này, các độc giả, học sinh, sinh viên... ở Đà Nẵng không chỉ học hỏi, trao đổi kiến thức, tri thức cùng nhau, mà còn được truyền cảm hứng, phát huy tinh thần học tập, sáng tạo đúng như tinh thần của S.hub: “cùng bạn kiến tạo tương lai”

Dịp này, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Đà Nẵng diễn ra một chuỗi các hoạt động liên tiếp bao gồm Ngày hội kết nối văn hóa Việt, Triển lãm thực tế ảo Hang Sơn Đoòng, Tọa đàm dành cho học sinh, sinh viên và độc giả về hướng nghiệp, kỹ năng mềm.

Khánh Hiền