Thú cưng của trùm ma túy Escobar có thể… phục hồi hệ sinh thái cổ đại

(Dân trí) - Những con hà mã từng là thú cưng của trùm ma tuý một thời Escobar có thể là công cụ khôi phục những đặc điểm sinh thái quan trọng đã bị mất trong hàng ngàn năm.

Thú cưng của trùm ma túy Escobar có thể… phục hồi hệ sinh thái cổ đại - 1

Trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar trước khi bị bắn chết vào cuối năm 1993, đã giữ bốn con hà mã tại Hacienda Nápoles ở Colombia. Những con vật này đã phát triển về số lượng. Với các nhà khoa học và người dân địa phương chúng là những loài gây hại không nên để sống trong hoang dã.

Sau khi Escobar chết, hầu hết các động vật mà trùm ma tuý này nuôi trong trại giam riêng ở Colombia đã được chuyển đến sở thú công cộng, nhưng duy chỉ có bốn con hà mã thú cưng của Escobar đã bị để lại do bản tính hung dữ của chúng. Các con vật sau khi được tự do đã bắt đầu sinh sản nhanh chóng.

Theo nhà sinh vật học David Echeverri López, có từ 80 đến 100 con hà mã trong khu vực và cả người dân địa phương cùng các nhà khoa học đã nhận ra chúng là loài gây hại khi chúng tiến vào sông của Colombia.

Tuy nhiên, vấn đề đáng nói là sau thời gian được cho là các sinh vật có hại, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những con hà mã của Escobar lại là công cụ khôi phục những đặc điểm quan trọng của hệ sinh thái đã bị mất trong hàng ngàn năm qua.

Nghiên cứu mới này dựa trên phân tích trên toàn thế giới, so sánh các đặc điểm sinh thái của loài động vật ăn cỏ chẳng hạn như hà mã của Escobar với những đặc điểm của quá khứ.

Kết quả cho thấy 64% động vật ăn cỏ như hà mã đã nói ở trên, giống với các loài đã tuyệt chủng hơn so với các loài bản địa địa phương, khiến chúng trở nên vô giá đối với các nỗ lực bảo tồn.

“Trong khi chúng tôi phát hiện ra rằng một số loài động vật ăn cỏ được giới thiệu là sự kết hợp sinh thái hoàn hảo cho những loài đã tuyệt chủng, thì trong những trường hợp khác, loài được giới thiệu đại diện cho sự pha trộn của các loài đã tuyệt chủng”, ông John Rowan, đồng tác giả nghiên cứu của Đại học Massachusetts Amherst nhận định.

Ví dụ, hà mã hoang dã ở Nam Mỹ có chế độ ăn uống và kích thước cơ thể tương tự loài llamas khổng lồ đã tuyệt chủng. Vì vậy, trong khi hà mã không thay thế hoàn hảo bất kỳ một loài tuyệt chủng nào, chúng khôi phục lại các phần của hệ sinh thái quan trọng trên một số loài, tiến sĩ Rowan nói.

Hơn 100.000 năm nền văn minh của loài người đã chứng kiến ​​sự tuyệt chủng của một số loài động vật có vú lớn.

Trước đây, tác giả chính của nghiên cứu, Erick Lundgren đến từ Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Úc, đã có những gợi ý rằng việc động vật ăn cỏ có thể giúp khôi phục chức năng sinh thái bị mất. Tuy nhiên, không có nỗ lực nào được thực hiện để đánh giá điều này một cách sâu sắc.

Nhóm nghiên cứu đã so sánh một số đặc điểm sinh thái quan trọng của các loài động vật ăn cỏ từ trước khi Kỷ Pleistocene muộn cho đến ngày nay. Các chuyên gia đã tính toán kích thước cơ thể, chế độ ăn uống và môi trường sống để so sánh các loài tương tự nhau về hiệu quả cảm nhận mà chúng có đối với hệ sinh thái, mặc dù chúng có thể không nhất thiết liên quan chặt chẽ với nhau.

Theo các tác giả của nghiên cứu, kết quả mở rộng quan điểm về quá khứ liên quan đến tiến hóa hơn và đưa ra những hiểu biết sâu sắc về cách các loài được giới thiệu ảnh hưởng đến thế giới.

Trang Phạm

Theo Sputnik