Thêm bằng chứng trẻ em mắc Covid-19 ít triệu chứng hơn người lớn

(Dân trí) - Các trường hợp mắc Covid-19 ở trẻ em dường như ít nghiêm trọng hơn so với ở người lớn và thậm chí có thể được đặc trưng bởi các triệu chứng khác nhau.

Thêm bằng chứng trẻ em mắc Covid-19 ít triệu chứng hơn người lớn - 1

Các tài liệu nghiên cứu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy rằng ít trẻ em nhập viện hơn liên quan đến đại dịch Covid-19 đang hoành hành. Thậm chí trẻ em còn ít có các triệu chứng như sốt, ho hoặc khó thở. Phát hiện khẳng định nghiên cứu trước đó từ Trung Quốc cho thấy các trường hợp mắc Covid-19 ở trẻ em có vẻ ít nghiêm trọng hơn và có thể gặp các triệu chứng khác nhau.

Phân tích dữ liệu từ gần 150.000 trường hợp mắc Covid-19 được xác nhận trong phòng thí nghiệm từ tất cả 50 tiểu bang và bốn vùng lãnh thổ của Mỹ được thu thập từ tháng 2 – 4/2020. Dữ liệu bao gồm thông tin về các triệu chứng, tình trạng cơ bản và tình trạng nhập viện. Ít hơn 2% những trường hợp này là ở trẻ em.

Trong số trẻ em được chẩn đoán, ít hơn 3/4 có các triệu chứng với bệnh hô hấp. Trong khi đó chín trong mười người Mỹ trưởng thành trong độ tuổi từ 18 đến 64 sẽ phát triển các triệu chứng như vậy. Trong số những trẻ em phải nhập viện, phần lớn có ít nhất một tình trạng tiềm ẩn, phổ biến nhất là bệnh phổi mãn tính bao gồm hen suyễn, bệnh tim mạch và ức chế miễn dịch.

Các trường hợp dường như trở nên tồi tệ hơn theo tuổi, ngay cả ở trẻ em. Trong hơn 2.500 trường hợp trẻ em nhiễm Covid-19 được phân tích, 1/3 số trường hợp đó xảy ra ở trẻ em từ 15 đến 17, tiếp theo là 27% số trẻ bị nhiễm từ 10 đến 14. Tuy nhiên, mặc dù trẻ bị nhiễm SARS-CoV-2 có thể gặp bệnh ít nghiêm trọng, nhập viện nhưng tử vong vẫn xảy ra.

Do đó, vấn đề giãn cách xã hội và hành vi phòng ngừa hàng ngày vẫn quan trọng đối với tất cả các nhóm tuổi vì bệnh nhân mắc bệnh ít nghiêm trọng hơn và những người không có triệu chứng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bệnh.

Những phát hiện này được đánh giá cần phải được giải thích một cách thận trọng vì tỷ lệ cao các trường hợp thiếu dữ liệu về các đặc điểm quan trọng. Những người mắc bệnh không triệu chứng và nhẹ bao gồm cả trẻ em có khả năng đóng vai trò trong việc truyền và lây truyền Covid-19 trong cộng đồng. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa hàng ngày cho mọi người ở mọi lứa tuổi để làm chậm sự lây lan của virus, bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe khỏi bị quá tải và bảo vệ người già cùng mọi người ở mọi lứa tuổi với các tình trạng bệnh lý nghiêm trọng tiềm ẩn, CDC nhấn mạnh.

Trước những con số mới này, việc tiếp tục tuân theo các khuyến nghị về sức khỏe như giãn cách xã hội, vệ sinh đường hô hấp thường xuyên và đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng là hết sức quan trọng.

Trang Phạm

Theo IFL Science