Thành công nuôi cấy tế bào gốc đa năng từ chuột chũi Đông Phi

(Dân trí) - Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản mới đây đã thành công nuôi cấy tế bào gốc đa năng - tế bào iPS từ tế bào trong cơ thể chuột chũi Đông Phi. Loại tế bào này không dễ gây ra ung thư, vì vậy rất có ích trong việc giải quyết vấn đề mang tính an toàn trong ngành y học tái tạo.

Chuột chũi đông phi có tuổi thọ lên đến 30 năm, cao hơn 10 lần so với chuột thông thường và đặc biệt không dễ bị ung thư. Điểm đặc biệt này đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học trên toàn thế giới.

Thành công nuôi cấy tế bào gốc đa năng từ chuột chũi Đông Phi - 1

Tế bào gốc đa năng ở động vật có vú có khả năng phân hóa thành nhiều loại tế bào, nhưng nó tồn tại mối nguy hiểm nhất định. Như trong cấy ghép tế bào cơ tim được phân hóa từ tế bào iPS ở chuột, nếu như trong tế bào cơ tim vẫn còn sót tế bào iPS chưa phân hóa thì khả năng gây ung thư rất cao. Nhưng tế bào iPS ở chuột chũi Đông Phi lại không tồn tại mối nguy hiểm đó. Các nhà khoa học đã thành công nuôi cấy tế bào iPS từ tế bào da ở chuột chũi Đông Phi, và tiến hành cấy ghép tế bào iPS chưa phân hóa vào cơ thể chuột chũi Đông Phi thì nhận thấy không có dấu hiệu phát bệnh ung thư.

Trong một nghiên cứu sâu hơn, nhóm nghiên cứu phát hiện, đặc điểm của tế bào iPS từ chuột chũi Đông Phi có liên quan đến sự biểu đạt của hai loại gen, mà hoạt động của hai loại gen này có liên quan mật thiết đến bệnh ung thư. Trên cơ thể chuột bình thường, các nhà khoa học cũng đã chứng minh được sự biểu đạt của hai loại gen này có thể khống chế sự phát bệnh ung thư.

Các nhà khoa học cho biết, phát hiện này không những có ích trong việc tìm kiếm ra một phương pháp mới có thể kéo dài được tuổi thọ, mà nó còn giải quyết được những nguy hiểm gây biến chứng ung thư do tế bào iPS gây ra.

N.T.T – NASATI (Theo most.gov.cn)