“Thang máy” lên… Mặt trăng có thể sớm thành hiện thực

(Dân trí) - Ý tưởng sử dụng thang máy để đi từ Trái đất lên vũ trụ thực tế đã có từ khá lâu. Ban đầu được đề xuất vào năm 1959 bởi kỹ sư người Nga Yuri Artsutanov. Ý tưởng đó tưởng như xa vời nhưng sắp trở thành hiện thực.

Để thực hiện ý tưởng này cần sử dụng một dây cáp được kéo dài từ một đối trọng vệ tinh phía trên quỹ đạo. Dây có thể tự kéo thẳng lên bằng lực ly tâm, cho phép một thiết bị đi dọc theo dây cáp, trực tiếp từ Trái đất đến một trạm trong không gian.

“Thang máy” lên… Mặt trăng có thể sớm thành hiện thực - 1
Hình ảnh mô phỏng thang máy không gian.

NASA và các cơ quan không gian ở Nhật Bản và Trung Quốc đã nghiên cứu ý tưởng thang máy không gian này trong nhiều năm. Tập đoàn Obayashi của Nhật cho biết “hứa” sẽ có phiên bản “thang máy không gian” hoạt động vào năm 2050, ước tính trị giá 90 tỷ USD.

Gần đây, một nghiên cứu của Zephyr Penoyre từ Đại học Cambridge và Emily Sandford tại Đại học Columbia đã đưa ra giả thuyết rằng có thể chế tạo thang máy không gian bằng các vật liệu hiện tại.

Ý tưởng của các nhà nghiên cứu này đó là trái ngược với một dây cáp kéo dài lên trời neo từ Trái đất, cáp đề xuất trong nghiên cứu này chạy từ Mặt trăng xuống phía hành tinh chúng ta.

Cách này sẽ đặt cáp ra khỏi khu vực nguy hiểm của quỹ đạo, nơi nó có thể bị các vệ tinh hoặc mảnh vụn không gian tấn công. Dây cáp sẽ được chế tạo từ vật liệu polymer carbon và treo từ Mặt trăng. Chi phí ước tính cũng đến hàng tỷ đô la.

Tuy nhiên vấn đề được đặt ra đó là dây nối từ Trái đất lên Mặt trăng phải cực kì chắc chắn và an toàn. Các ống nano carbon, các ống carbon rỗng cực mỏng chắc khoẻ hơn thép gấp 100 lần, có thể là giải pháp nhưng công nghệ vẫn chưa thể làm cho chúng đủ dài.

Theo tiết lộ ban đầu, phiên bản đầu tiên của thang máy nối với Mặt trăng có giá 800 triệu USD và sẽ được chế tạo trong 7 đến 12 năm.

Minh Long

Theo Nypost