"Taxi 6 chỗ" bay vào vũ trụ được giới thiệu tại CES 2022

Minh Khôi

(Dân trí) - Với sức chứa gồm 6 phi hành đoàn, tàu không gian Dream Chaser sẽ hiện thực hóa giấc mơ chở người vào không gian, qua đó chính thức đặt chân vào cuộc đua du lịch vũ trụ.

Taxi 6 chỗ bay vào vũ trụ được giới thiệu tại CES 2022 - 1

Cận cảnh tàu không gian Dream Chaser với sức chứa 6 hành khách (Ảnh: AFP).

Tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2022, Sierra Space - một công ty vũ trụ có trụ sở tại  Colorado, Mỹ vừa chính thức giới thiệu nguyên mẫu tàu không gian chở người mang tên Dream Chaser.

Ban đầu Dream Chaser chỉ được thiết kế để vận chuyển hàng hóa tiếp tế lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới tại CES 2022, Sierra Space tiết lộ đang nâng cấp phương tiện để có thể chở người vào không gian, qua đó chính thức đặt chân vào cuộc đua du lịch vũ trụ.

Có tổng chiều dài 9 mét, tàu Dream Chaser có thể mang theo 6 phi hành đoàn từ Trái Đất tới các cơ sở thương mại nằm trên quỹ đạo tầm thấp, dự kiến sẽ được gấp rút xây dựng trong khoảng 1 thập kỷ tới. 

Chủ tịch Sierra Space, Janet Kavandi, cho biết trong tuyên bố: "Là một cựu phi hành gia NASA, tôi đã chờ đợi thời điểm mà nhiều người trên toàn thế giới có thể tiếp cận được với việc làm việc và sống trong không gian, và khoảnh khắc đó đã đến".

"Chúng tôi thấy một thị trường rộng mở để thu hút ngày càng nhiều người vào không gian", Neeraj Gupta, Giám đốc phát triển nâng cao của Sierra Space cho biết.

Taxi 6 chỗ bay vào vũ trụ được giới thiệu tại CES 2022 - 2

Một nguyên mẫu Dream Chaser được thử nghiệm năm 2013 (Ảnh: AFP).

Được biết, phiên bản chở hàng của con tàu Dream Chaser dự kiến sẽ được phóng lần đầu trong năm nay. Nó được thiết kế để vận chuyển hàng hóa có áp suất và không áp suất lên tới xấp xỉ 5.488 kg.

Ngoài Dream Chaser, Sierra Space cũng đang giới thiệu một mô hình nhỏ hơn, có tên là Life. Mô hình được mệnh danh là "chung cư mini trên vũ trụ" sẽ được gấp lại bên trong khoang chứa của tên lửa, sau đó khi lên tới không gian, sẽ mở ra thành 3 tầng. Bên trong là không gian có thể duy trì sự sống và có đầy đủ tiện nghi với sức chứa 4 người.

Rõ ràng, Sierra Space cho thấy tham vọng không chỉ phục vụ cho các phi hành gia, mà còn hướng đến đối tượng gồm các nhà khoa học, nhà làm phim và thậm chí cả khách du lịch với môi trường sống phù hợp trên trạm vũ trụ.

Taxi 6 chỗ bay vào vũ trụ được giới thiệu tại CES 2022 - 3
Taxi 6 chỗ bay vào vũ trụ được giới thiệu tại CES 2022 - 4

Mô hình nhà lưu động 3 tầng với đầy đủ điều kiện sống và có thể hoạt động độc lập trong môi trường không trọng lực. 

Được biết, Sierra Space đã đạt thỏa thuận với NASA về các chuyến bay tiếp tế lên ISS vào năm 2022. Công ty này cũng đã ký hợp đồng với Blue Origin - hãng hàng không do Jeff Bezos đứng đầu, để phát triển một trạm vũ trụ tư nhân có tên là Orbital Reef. Đây được xem như một tổ hợp trạm vũ trụ, còn gọi là "trung tâm thương mại vũ trụ", với hàng loạt dịch vụ đi kèm từ sản xuất, kinh doanh, giải trí, thể thao…

Theo kế hoạch ban đầu, Blue Origin sẽ sản xuất các hệ thống tiện ích, mô-đun cốt lõi và hệ thống phóng dựa trên tên lửa New Glenn có thể tái sử dụng của trạm. Trong khi đó, Sierra Space đóng góp các mô-đun Môi trường linh hoạt tích hợp (LIFE) cỡ lớn và phương tiện di chuyển là tàu vũ trụ Dream Chaser.