Tại sao lại để miếng bông lớn trong lọ thuốc?

(Dân trí) - Chúng ta đều đã từng trải qua việc cố gắng mở một lọ thuốc mới trong khi đầu đau như búa bổ, nhưng lại phải moi mãi qua một lớp bông mới lấy được thuốc. Tại sao lại có bông ở đó?

Theo Tạp chí The Wall Street, hãng Bayer đã bắt đầu cho bông vào trong lọ thuốc từ đầu những năm 1990 để giữ cho những viên thuốc bột này không bị xóc nảy khắp chai và vỡ nhỏ. Nếu thuốc bị vỡ có thể khiến cho bệnh nhân uống phải lượng thuốc không đúng do họ cố gắng ghép các mảnh vỡ lại với nhau thành một viên thuốc đầy đủ.

Nhưng các loại thuốc hiện nay đều có một lớp bọc ngoài, và Bayer cũng đã không còn đặt miếng bông vào trong lọ thuốc từ những năm 1999. Một số công ty khác vẫn tiếp tục duy trì điều này, tuy nhiên, chủ yếu là do mong muốn của khách hàng.

Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ đã thực sự kiến nghị rằng không nên để bất kỳ miếng bông nào vào trong lọ thuốc, vì những quả bóng mềm này có thể hút ẩm vào trong đó.

Anh Thư (Theo BI)