Sứ mệnh Mặt Trăng Artemis: Nguy cơ chậm trễ 6 năm, đội chi phí hơn 6 tỷ USD

Minh Khôi

(Dân trí) - Hệ thống phóng không gian hiện đại bậc nhất của NASA được dự đoán sẽ tiêu tốn ít nhất 13,1 tỷ USD trong 25 năm.

Sứ mệnh Mặt Trăng Artemis: Nguy cơ chậm trễ 6 năm, đội chi phí hơn 6 tỷ USD - 1

Tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) của NASA tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida (Ảnh: NASA).

Được xem là tiền đề quan trọng cho các sứ mệnh không gian trong tương lai của NASA, song sứ mệnh Artemis lại đang gặp phải một số vấn đề đáng lo ngại.

Theo một báo cáo phân tích độc lập từ Văn phòng Tổng thanh tra (OIG) hôm 25/5, sứ mệnh Artemis có nguy cơ bị đội chi phí vượt mức đáng kể.

Cụ thể, các hợp đồng của NASA dành cho 2 bộ phận quan trọng của hệ thống phóng, bao gồm bộ tăng áp và động cơ tên lửa, ban đầu được dự kiến có chi phí chỉ là 7 tỷ USD trong 14 năm.

Tuy nhiên giờ đây, báo cáo cho biết hợp đồng này được dự đoán sẽ tiêu tốn ít nhất 13,1 tỷ USD trong gần 25 năm.

"NASA tiếp tục gặp phải tình trạng tăng chi phí và chậm trễ lịch trình đối với các hợp đồng. Điều đó dẫn đến chi phí tăng khoảng 6 tỷ USD và hơn 6 năm chậm trễ so với dự đoán ban đầu", báo cáo cho biết.

Sứ mệnh Mặt Trăng Artemis: Nguy cơ chậm trễ 6 năm, đội chi phí hơn 6 tỷ USD - 2

Sứ mệnh đưa con người quay trở lại Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ của NASA đang gặp những trục trặc nhất định (Ảnh minh họa: NASA).

Các chuyên gia cho rằng việc tận dụng động cơ RS-25 cũ và tên lửa đẩy từ chương trình tàu con thoi Apollo, Constellation cho Hệ thống phóng tên lửa SLS tân tiến của NASA đã thực sự gặp phải trở ngại.

Ban đầu, ý tưởng này được đưa ra nhằm tiết kiệm chi phí và lịch trình đáng kể so với việc phát triển các hệ thống mới.

Thế nhưng sự phức tạp trong việc phát triển, cập nhật, tích hợp các hệ thống mới dựa trên các thành phần cũ đã tiêu tốn nhiều tài nguyên và thời gian của NASA hơn so với dự đoán.

Cùng với đó, sự chậm trễ của sứ mệnh có thể gây ra những cản trở nhất định cho kế hoạch đưa phi hành gia trở lại Mặt Trăng của cơ quan vũ trụ này.

Trước đó, ngày 16/11, NASA phóng thành công tàu vũ trụ Orion thuộc sứ mệnh Artemis-1 tại trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ.

Đây là bước khởi đầu đánh dấu thành công của NASA trong sứ mệnh Artemis nhằm đưa con người trở lại Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ.

Theo dự kiến, các sứ mệnh Artemis-2 và Artemis-3 sẽ tiếp tục được triển khai vào các năm 2024, 2025 với sự góp mặt của phi hành gia trên tàu.