Sốc khoảnh khắc ong mật bị ong vò vẽ cắt đứt đôi người trong trận chiến sống còn

(Dân trí) - Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cuộc chiến giữa một con ong mật và một con ong vò vẽ đã kết thúc trong “bi thảm” khi con ong đã bị đối thủ cắt đứt đôi người.

Đoạn clip cho thấy hai con ong đã vật lộn với nhau vài giây trước khi ong ông vò vẽ “tung đòn kết liễu”, cắn đứt đôi người đối thủ trước khi tha phần đuôi của kẻ bại trận đi, trong khi đó phần đầu của con ong bị cắn đứt đôi vẫn cho thấy sự sống của nó, nhưng quằn quại trong đau đớn.

Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã “gây sốt” khi thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, trong đó nhiều chuyên gia về côn trùng cũng đã lên tiếng giải thích cho hành động của con ong vò vẽ.

Con ong mật bị ong vò vẽ cắt đứt đôi người sau cuộc chiến sống còn
Con ong mật bị ong vò vẽ cắt đứt đôi người sau cuộc chiến sống còn

Theo Tiến sĩ James Carpenter của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ thì hành động của ong vò vẽ không phải là hiếm. Loài ong vò vẽ này có nguồn gốc và khá phổ biến tại Bắc Mỹ, thường nhắm đến con mồi là những loài côn trùng khác, bao gồm cả sâu bướm, ruồi, nhện và các loài ong khác. Tiền sĩ Carpenter cho biết cuộc chiến này thực chất là một màn săn mồi của con ong vò vẽ, và chiến lợi phẩm chính là phần thân của con ong bị đánh bại.

Ong vò vẽ thường sử dụng cặp hàm giống như kéo của mình để cắt đôi hoặc xẻ nhỏ con mồi. Việc cắt đôi thân con mồi sẽ giúp ong vò vẽ dễ dàng tha con mồi về tổ hơn và sẽ quay trở lại để tha phần còn lại của con mồi về tổ. Con mồi thường được đưa về tổ cho ấu trùng của ong vò vẽ hoặc cho những con ong khác trong tổ.

Mặc dù có tên gọi “ong vò vẽ”, tuy nhiên ong vò vẽ không thuộc loài ong hay kiến mà thuộc loài tò vò. Đây là loài rất quan trọng trong việc kiểm soát tự nhiên trong môi sinh và thường săn các loài sâu bệnh có hại ảnh hưởng đến hoa màu. Một số loài ong vò vẽ thậm chí còn săn và ăn thịt các loài nhện độc.

Phần lớn ong vò vẽ có hình thức ký sinh bằng cách đẻ và cấy trứng vào các vật chủ, là các loài công trùng hoặc nhện, sau đó khi trứng nở chúng sẽ ăn vật chủ từ trong ra ngoài để phát triển.

T.Thủy