Sau khi hẹn hò bao lâu thì nên kết hôn?

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu đã tìm ra khoảng thời gian phù hợp để hẹn hò trước khi kết hôn – Và nó không hề dài như bạn vẫn nghĩ.

Sau khi hẹn hò bao lâu thì nên kết hôn? - 1

Khi nói đến thời điểm “đúng đắn” để kết hôn, mọi người thường tuân theo bản năng và tình cảm của mình. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng: chờ đợi kết hôn trong một khoảng thời gian nhất định có thể làm tăng khả năng các bạn sẽ luôn ở bên nhau.

Các nhà nghiên cứu từ trường Đại học Emory đã khảo sát hơn 3.000 đã hoặc đang sống trong hôn nhân về những khía cạnh khác nhau của việc kết hôn và đời sống hôn nhân nói chung. Nghiên cứu này đã tìm thấy rất nhiều thông tin thú vị, nhưng một trong những thông tin đáng chú ý nhất là tương quan giữa độ dài của giai đoạn hẹn hò và độ dài của cuộc hôn nhân.

Khi so sánh với những cặp đôi chỉ hẹn hò trong một năm, thì những cặp vợ chồng đã có từ một đến hai năm hẹn hò sẽ có khả năng ly hôn thấp hơn 20%. Còn những cặp đôi có từ ba năm hẹn hò trở lên sẽ có nguy cơ ly hôn thấp hơn 50%.

Theo cuộc khảo sát này, tin tức tốt nhất sẽ đến với những cặp đôi dành năm năm chờ đợi trước khi chính thức ràng buộc với nhau.

Ngoài ra, nếu các cặp vợ chồng biết nhau từ trước khi hẹn hò thì cuộc hôn nhân của họ cũng sẽ bền vững hơn – những cặp đôi nói rằng đã biết rõ về người bạn đời của mình khi kết hôn thì nguy cơ ly dị cũng thấp hơn khoảng 50% so với các cặp đôi khác.

Cuối cùng, chỉ có duy nhất bạn và người bạn đời của mình mới có thể quyết định khi nào các bạn nên chính thức ràng buộc với nhau. Tất nhiên, nếu các bạn dành thời gian để làm quen và tìm hiểu nhau thì sẽ tốt hơn, nhưng khi các bạn cho rằng đã đến lúc thì thời điểm đó sẽ đúng.

Anh Thư (Theo BI)