Robot ngày càng giống người, có thể làm được điều đáng kinh ngạc này

Minh Khôi

(Dân trí) - Khoa học đang tiến gần hơn đến việc tạo ra một robot trông giống y hệt con người, với cảm hứng đến từ lớp da "sống".

Robot ngày càng giống người, có thể làm được điều đáng kinh ngạc này - 1

Robot hình người có tên Erica tại Hội nghị quốc tế thường niên về robot thông minh ở Madrid năm 2018 (Ảnh: AFP).

Mới đây, một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Tokyo đã gây bất ngờ khi tuyên bố chế tạo thành công lớp da nhân tạo có thể phủ trên robot và sở hữu những tính năng như một lớp da "sống" thực thụ. Đây được xem là một thành tựu phi thường, và ý tưởng từ nó đã "đeo bám" các nhà khoa học trong suốt nhiều thế kỷ.

Shoji Takeuchi - kỹ sư mô tại Đại học Tokyo, đồng thời là chủ nhiệm dự án cho biết ông đã rất ngạc nhiên khi quan sát thấy mô da nhân tạo do nhóm tạo ra tương thích một cách đáng kinh ngạc với bề mặt của robot. Dẫu vậy, ông thừa nhận công việc này chỉ là "bước đầu tiên hướng tới việc tạo ra những con robot được bao phủ bởi da sống."

Trong nghiên cứu của mình, nhóm nghiên cứu đã ghép lớp da lên một ngón tay robot gồm 3 khớp nối, với chức năng mô phỏng lại ngón tay của một người thật. Những thử nghiệm cho thấy ngón tay robot có thể cử động dễ dàng với lớp da không thấm nước, có khả năng tự phục hồi và kết cấu gần giống như da người.

Để làm được điều này, họ đã nhúng cấu trúc robot vào một dung dịch gồm collagen và nguyên bào dạng sợi ở da. Đây là những tế bào chính, góp phần sản xuất ra các protein hình thành nên "ma trận" cấu trúc của da. Nói cách khác, chúng chính là những phần chính của mô liên kết của da.

Sau đó, nhóm nghiên cứu phủ lớp kem lót này bằng các tế bào biểu bì (tế bào sừng), biến nó thành phần chính của lớp da ngoài cùng. Nếu không có lớp thêm này, vật liệu sẽ thiếu khả năng chống nước và những tác động từ môi trường bên ngoài.

Đáng chú ý, lớp da nhân tạo này cũng có thể được chữa lành bằng băng collagen nếu chúng bị tổn thương nhờ các tế bào sống tồn tại trong cấu trúc.

Robot ngày càng giống người, có thể làm được điều đáng kinh ngạc này - 2

Chuyển động của ngón tay robot sau khi bao phủ bởi lớp da nhân tạo (Ảnh: Sciencealert)

Mặc dù lớp da nhân tạo có thể đáp ứng các chuyển động của ngón tay robot trong thời gian dài và lặp đi lặp lại, song nó vẫn yếu hơn nhiều so với da người. Bên cạnh đó, mô được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm vẫn còn có nhiều hạn chế, như không thể tồn tại lâu ở môi trường ngoài, cũng như dễ bị khô.

Trong tương lai, các nhà nghiên cứu cho biết họ sẽ cải thiện mô da, đồng thời sẽ tích hợp thêm những bộ phận với chức năng như "dây thần kinh" và cảm biến để lớp da trở nên hoàn thiện, khi vừa như một cơ quan bảo vệ, và vừa là cơ quan cảm giác.

Mục đích cuối cùng của nhóm là nhằm tạo ra một diện mạo mới cho những chú robot, biến chúng trở nên giống con người hơn, và từ đó sẽ tạo ra một sự giao tiếp tốt hơn, đặc biệt là trong các lĩnh vực y tế, chăm sóc và dịch vụ.

Theo www.sciencealert.com