Quân đội Mỹ sản xuất mặt nạ in 3D chống coronavirus cho nhân viên y tế

(Dân trí) - Lực lượng quân đội Mỹ cho hay, họ đang sử dụng các máy in 3D để chế tạo các loại mặt nạ nhựa và khẩu trang N95 có thể tái sử dụng cùng mặt nạ phẫu thuật rất cần thiết cho các chuyên gia y tế.

Quân đội Mỹ sản xuất mặt nạ in 3D chống coronavirus cho nhân viên y tế - 1

Lực lượng Hải quân và Thủy quân lục chiến của Mỹ đã đưa ra sản xuất ban đầu với số lượng 220 mặt nạ y tế sau khi FEMA (Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang là một cơ quan của Bộ An ninh Nội địa Mỹ) đưa ra yêu cầu.

Cả hai đơn vị này cho biết sẽ hợp tác với America Makes một Viện nghiên cứu và sản xuất quốc gia của Mỹ để nhanh chóng sản xuất các sản phẩm nhằm sớm cung ứng cho các bộ phận tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Trong khi đó, các chuyên gia tại khóa huấn luyện đặc biệt của phi đội huấn luyện 312 tại căn cứ không quân Goodfellow ở Texas đã bắt đầu in mặt nạ cũng như khẩu trang N95 có thể tái sử dụng.

Ông Manuel Campo, trưởng nhóm huấn luyện trong phòng huấn luyện dụng cụ đặc biệt, cho biết họ thực hiện nhiệm vụ này dựa trên một nhóm trên Facebook đã sản xuất các sản phẩm được in để cung cấp cho lực lượng y tế.

“Chúng tôi dự định sẽ mang đến những gì chúng tôi đã tạo ra cho các đơn vị y tế để xem liệu chúng tôi có thể đáp ứng được nhu cầu của họ hay không và in những gì họ cần”, Jonathan Bahr, đại diện của đơn vị huấn luyện cho biết.

Trong khi đó, các binh sĩ của Nhóm Lực lượng đặc biệt số 1 tại Căn cứ Liên hợp Lewis-McChord ở Washington đang tái sử dụng máy may của họ thường được sử dụng để sửa chữa dù, lắp ráp mặt nạ dung cho phẫu thuật.

Một trung đội giao hàng trên không sẽ có thể sản xuất 200 chiếc mặt nạ mỗi ngày chỉ với năm chiếc máy may, Trung tá Christopher S. Jones, chỉ huy tiểu đoàn, cho biết.

“Đây là một nỗ lực phi thường để giúp các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của chúng tôi và những người đồng hương Mỹ”, Christopher S. Jones nhấn mạnh.

Trang Phạm

Theo Nypost