Phát thải cácbon toàn cầu giữ nguyên trong năm 2015

(Dân trí) - Theo số liệu mới nhất của BP, phát thải cácbon đã ngừng tăng trong năm 2015. Trong báo cáo gần đây, BP đã tìm ra xu thế chung về sử dụng năng lượng tái tạo toàn cầu đang gia tăng và sử dụng than giảm dẫn đến ngừng tăng khí thải cácbon, đây là lần đầu tiên phát thải cácbon giữ ở mức ổn định trong một thập kỷ. Quá trình ngừng tăng này rõ ràng là tốt, nhưng có lẽ sẽ không kéo dài.

Báo cáo này được đưa ra sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) phát hiện ra khí thải CO2 vẫn giữ nguyên trong cả hai năm 2014 và 2015. BP cho rằng, chưa tính đến lượng phát thải từ việc tiêu thụ than ở Trung Quốc vào cuối năm nay. Sự thay đổi về lượng khí thải này được coi như một dấu hiệu khác biệt, có thể chấm dứt sử dụng những nguồn năng lượng bẩn.

Phát thải cácbon toàn cầu giữ nguyên trong năm 2015
Phát thải cácbon toàn cầu giữ nguyên trong năm 2015

Trong khi đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo đạt ở mức cao chưa từng thấy, với 286 tỷ USD được sử dụng trên toàn thế giới, điều này đi kèm với sự gia tăng tương ứng với công suất năng lượng xanh. Ví dụ, công suất điện gió đã tăng 17,4%, năng lượng mặt trời tăng 32,6%. Những khoản đầu tư này được phát hiện không phải từ các quốc gia phương Tây giàu có, mà thay vào đó là những nước đang phát triển, mà Trung Quốc dẫn đầu về các gói đầu tư. Mặc dù có sự đột biến lớn về năng lượng tái tạo, nhưng nó vẫn chỉ chiếm gần 3% mức tiêu thụ năng lượng sơ cấp toàn cầu.

Spencer Dale, trưởng nhóm chuyên gia kinh tế BP cho rằng, trạng thái ổn định về lượng khí thải trên toàn cầu thay vì có vẻ giảm xuống do chuyển sang nguồn nhiên liệu hóa thạch cácbon thấp hơn. Mức tiêu thụ than giảm xuống 1,8% nhưng vẫn có nghĩa là đốt các nhiên liệu hóa thạch. "Chúng ta thấy có sự tăng mạnh về nhu cầu dầu, cũng như năng lượng tái tạo, và có sự phục hồi trở lại của khí thiên nhiên, chúng ta thấy năm ngoái quá trình tăng trưởng rất yếu".

Mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu của dầu tăng lên 32,9% (mức tăng đầu tiên từ năm 1999). Mỗi ngày, lượng tiêu thụ dầu tăng 1,9 triệu thùng do sự sụt giảm về giá. Tuy nhiên, đầu tư của BP chỉ ra sự thay đổi vẫn tiếp tục từ dầu mỏ, và nhiều hơn đối với khí. Dale tuyên bố rằng, khí tự nhiên tốt cho môi trường theo nghĩa là phát thải cácbon thấp và đóng vai trò như một loại nhiên liệu "cầu nối" trên con đường đến một hành tinh xanh hơn.

Dale giải thích "Có lẽ dữ liệu quan trọng của năm ngoái là nhu cầu năng lượng toàn cầu tăng tương đối chậm, chỉ 1%", "tương đương với mức tăng trưởng của năm ngoái, tuy nhiên chậm hơn so với mức tăng trưởng của 10 năm qua".

N.M.P- NASATI (Theo Iflscience)