Phát hiện thiên thạch chưa từng thấy trước đây

(Dân trí) - Cách đây khoảng 470 triệu năm, hai tiểu hành tinh đã đâm vào nhau trong khoảng không vũ trụ và vỡ thành nhiều mảnh. Qua hàng triệu năm, những mảnh vỡ này đã rơi xuống trái đất như những sao băng và đã được các nhà khoa học biết rất rõ.

Tuy nhiên, có một mảnh thiên thạch khác có liên quan đến vụ va chạm trực tiếp trên vũ trụ chưa từng biết đến vừa mới được phát hiện.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Califo rnia Davis (UC Davis) đã tìm thấy thiên thạch được gọi là Ost 65, tại một mỏ đá ở Thụy Điển, một nguồn thiên thạch đã hóa thạch nổi tiếng hay thiên thạch này đã bị biến đổi về mặt hóa học theo thời gian.


Ost 65 là thiên thạch thạch đen ở trung tâm của hình ảnh này và nó được nhúng vào trong đá phiến ở một mỏ đá Thụy Điển (Ảnh: Thanh- zhu Yin , UC Davis)

Ost 65 là thiên thạch thạch đen ở trung tâm của hình ảnh này và nó được nhúng vào trong đá phiến ở một mỏ đá Thụy Điển (Ảnh: Thanh- zhu Yin , UC Davis)

Theo báo cáo của UC Davis, chiều rộng đo được của mảnh thiên thạch khoảng bốn inch (khoảng 10,16 cm), trông nó giống như một bãi phân bò màu xám rơi vào tầng đá vôi màu hồng giàu hóa thạch nguyên sơ. Đá Ost 65 được gọi là một thiên thạch hóa thạch bởi vì đá gốc gần như bị biến đổi hoàn toàn trừ một vài khoáng chất như spinel và cromit. Spinel là một khoáng chất lóng lánh giống như hồng ngọc, còn crommit là một khoáng vật ôxít của sắt crôm.

Bằng việc phân tích các đồng vị crom và oxy trong hai khoáng chất, các nhà nghiên cứu có thể kết luận rằng,về mặt hóa học thiên thạch này khác với tất cả các loại thiên thạch đã biết trước đây.

Qing-zhu Yin, giáo sư địa hoá và khoa học hành tinh tại đại học UC Davis cho biết,trong toàn nền văn minh của chúng ta, chúng ta đã thu thập được hơn 50.000 thiên thạch và chưa ai từng nhìn thấy mảnh thiên thạch nào giống như này trước đây, việc khám phá ra loại thiên thạch mới là rất thú vị. Yin là đồng tác giả của bài báo được đăng trên tạp chí Nature Communications ngày 14/6.

Hầu hết các hạt rơi trên trái đất từ vụ va chạm cổ đại được gọi là L-chondrite, một loại thiên thạch rất phổ biến. Tuy nhiên, Ost 65 là một loại thiên thạch hoàn toàn khác nhau.

Để gắn nó với tiểu hành tinh đã bị phá vỡ từ cách đây rất lâu, các nhà nghiên cứu có thể xác định rằng Ost 65 đã di chuyển trong không gian khoảng một triệu năm trước khi rơi vào mỏ đá cách đây 470 triệu năm trước - giống như L-chondrite. Chúng được xác định bằng việc phân tích mảng thiên thạch mới được phát hiện đã tiếp xúc với bức xạ vũ trụ trong bao lâu. Những dấu vết thời gian tương tự giữa các thiên thạch dường như có liên quan đến vụ va chạm cổ đại.

Giai đoạn lịch sử mà cả hai Ost 65 và những thiên thạch cùng họ với nórơi xuống trái đất được gọi là Kỷ Ordovic – khoảng thời gian lâu hơn gần 100 lần so với giai đoạn mà các tiểu hành tinh va chạm với hành tinh của chúng ta cho đến nay.

Yin cho biết, có thể có nhiều loại tiểu hành tinh mà chúng ta chưa bao giờ gặp đang trôi nổi trong không gian và nếu chúng ta có thể tìm thấy bằng chứng về chúng đang rơi xuống trái đất, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về lịch sử ban đầu của hệ mặt trời và hành tinh của chúng ta. Nếu chúng ta có thể quay lại thời gian, chúng ta có thể tìm thấy những khối cấu tạo nên trái đất.

Minh Trang (Theo Gizmag)