Phát hiện sinh vật ăn thịt siêu dài dưới biển sâu

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu vừa tìm một sinh vật ăn thịt kì lạ dưới biển sâu gồm nhiều bản sao nối tiếp nhau với hình dạng như một sinh vật đến từ thế giới khác ở vùng biển ngoài khơi Tây Úc.

Phát hiện sinh vật ăn thịt siêu dài dưới biển sâu - 1
Hình ảnh siphonophore Apolemia.

Một nhóm nghiên cứu trên con tàu nghiên cứu RV Falkor, con tàu nghiên cứu hàng đầu của Viện Nghiên cứu Hải dương Schmidt (SOI) đã phát hiện ra một loại siphonophore được gọi là Apolemia, khi sử dụng phương tiện điều khiển từ xa (ROV) ở hẻm núi Ningaloo dưới vùng biển phía Tây Úc. 

Giống như một chuỗi dài, siphonophore là một nhóm sinh vật liên quan đến sứa và san hô. Có thể trông giống như một sinh vật, nhưng chúng thực sự được tạo thành từ hàng ngàn cá thể vô tính, chuyên biệt kết hợp với nhau để tạo thành một thực thể duy nhất.

Với sự trợ giúp của các tia laser gắn trên ROV, được gọi là SuBastian, các nhà khoa học trên tàu Falkor đã ước tính rằng vòng ngoài của siphonophore này có đường kính khoảng hơn 14m, dài hơn 47, hoặc cao bằng tòa nhà 11 tầng.

"Thực tế toàn bộ sinh vật này dài hơn rất nhiều. Chúng tôi đang ước tính nó còn có thể dài hơn 120m trong tổng chiều dài. Chúng tôi đang trong quá trình xác nhận bên ngoài các phép đo”, Logan Mock-Bunting, phát ngôn viên của Viện Đại học Schmidt, nói.

"Nó được tạo thành từ hàng triệu bản sao được liên kết với nhau và mỗi bản sao được dành riêng cho một nhiệm vụ cụ thể. Tôi đã trải qua nhiều cuộc thám hiểm và chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này. Hầu hết các siphonophore tôi từng thấy chỉ dài 20cm, có thể là 1m. Nhưng lần này là rất lớn. Và không chỉ lớn nó còn thể hiện một khả năng đặc biệt đó là săn mồi”, Rebecca Helm, trợ lý giáo sư tại Đại học Bắc Carolina Asheville cho biết thêm.

Cơ thể mảnh khảnh của chúng treo lơ lửng với một xúc tu dài lủng lẳng như dây câu có lưỡi câu tạo ra một bức màn của những xúc tu chết người trong đại dương. Trong phát hiện mới, sinh vật đang săn mồi trong một vòng xoắn ốc. Những xúc tu giống như chiếc vòi dài trôi xuống bên dưới.

Một khi một bản sao bắt được con mồi của nó là một con cá hoặc động vật giáp xác, khi con mồi bị tiêu hóa, chúng sẽ gửi chất dinh dưỡng thông qua một đường tiêu hóa dài đi xuống toàn bộ bên dưới để mọi bản sao khác có thể sử dụng các chất dinh dưỡng.

Mặc dù rất khó để xác định một sinh vật siphonophore này bao nhiêu tuổi, nhưng các nhà khoa học gợi ý rằng sinh vật trong video có thể hàng chục hoặc có thể hàng trăm năm tuổi.

"Đây là một trong những siphonophore lớn nhất và tuyệt đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi nghĩ có hàng triệu đến hàng tỷ thiên hà siphonophore dưới nước giống như thế này. Siphonophore không phải là hiếm. Khi chúng ta khám phá đại dương nhiều hơn, ai biết chúng ta sẽ thấy những sinh vật nào khác như thế này nữa”, các nhà khoa học nhấn mạnh.

Trang Phạm

Theo News Week