Phát hiện ngôi mộ 2.500 năm chứa đầy xác ướp ở Ai Cập

(Dân trí) - Các nhà khảo cổ học mới đây đã phát hiện 10 ngôi mộ cổ có niên đại 2.500 năm lưu giữ nhiều xác ướp còn nguyên vẹn ở Ai Cập.

Phát hiện ngôi mộ 2.500 năm chứa đầy xác ướp ở Ai Cập - 1

Khi làm việc gần lăng mộ Aga Khan ở bờ tây sông Nile, nhóm chuyên gia khảo cổ học đã phát hiện một quần thể gồm 10 ngôi mộ cổ thuộc Thời kỳ cuối của Ai Cập cổ đại (năm 712 - 332 trước Công nguyên). Bên trong các ngôi mộ là những quan tài và xác ướp được bảo quản tốt.

Lăng mộ Aga Khan nằm gần thành phố phía nam Aswan, được dựng lên để thờ Hồi vương Muhammad Shah Aga Khan, lãnh tụ thứ 48 của phái Ismaili (một nhánh của Hồi giáo Shiite), chết năm 1957.


Quần thể mộ cổ mới được phám phá chứa rất nhiều xác ướp Ai Cập cổ đại.

Quần thể mộ cổ mới được phám phá chứa rất nhiều xác ướp Ai Cập cổ đại.

Đội khảo cổ do Bộ Cổ vật Ai Cập phái đến khai quật vùng lân cận công trình để tìm hiểu về lịch sử cổ đại của khu vực.Cả 10 ngôi mộ đều có những cầu thang lớn khắc vào đá, dẫn tới lối vào phòng chứa xác, nơi đặt các xác ướp.

Đặc điểm của những ngôi mộ này rất giống mộ tìm thấy ở nghĩa địa West Aswan nằm gần đó. Các nhà khảo cổ cho rằng 10 ngôi mộ có thể thuộc phần mở rộng của nghĩa địa này.

Tiến sĩ Nicky Nielsen tại Đại học Manchester chia sẻ: “Đây là một phát hiện lớn và bí ẩn. Những ngôi mộ mới được khám phá này nằm rất gần nghĩa địa West Aswan và có nhiều đặc điểm giống với những ngôi mộ ở đó. Nhiều khả năng chúng là một phần mở rộng chưa được biết tới của nghĩa địa nổi tiếng này.

Bộ Cổ vật đang lên kế hoạch phái các nhà khảo cổ tới nghiên cứu khu vực lần nữa trong mùa khai quật tới với hy vọng tìm hiểu nhiều hơn về những cá nhân chôn tại đó. Công tác phục chế cũng sẽ được tiến hành để đảm bảo quan tài và xác ướp vẫn trong tình trạng tốt.

Khánh Duy (Theo International Business Times)