Phát hiện mới có thể giúp làm sáng tỏ bí ẩn của “động vật hai đầu”

(Dân trí) - Các nhà khoa học Tây Ban Nha vừa phát hiện một phôi thai cá mập hai đầu cực hiếm đang phát triển trong phòng thí nghiệm. Được biết, đây là lần đầu tiên tính trạng này được phát hiện ở cá mập đẻ trứng. Phát hiện mới này có khả năng giúp giải quyết bí ẩn của “quái tượng hai đầu”.

Phát hiện này được cho là lần đầu tiên một con cá mập đẻ con được thấy là quái tượng hai đầu (dicephaly), hoặc có hai đầu. Các nhà khoa học nhận thấy có lẽ đây là phôi cá mập hai đầu đầu tiên thuộc loại này, đã phát triển trong một phòng thí nghiệm.


Phát hiện một phôi thai cá mập hai đầu cực hiếm đang phát triển trong phòng thí nghiệm.

Phát hiện một phôi thai cá mập hai đầu cực hiếm đang phát triển trong phòng thí nghiệm.

Con cá mập này dường như đã đánh dấu lần đầu tiên đặc điểm từng được phát hiện ở cá mập đẻ trứng này. Cá mập hai đầu đã được phát hiện trước đây, nhưng chỉ ở các loài đẻ con.

Phát hiện mới này có thể giúp làm sáng tỏ những bí ẩn của dicephaly, là hiện tượng động vật được sinh ra có hai đầu. Các nhà khoa học ngờ rằng con cá mập hai đầu là kết quả của di truyền, mà không phải do ô nhiễm, như trong trường hợp của cá ba mắt Simpson.

Chưa rõ lý do tại sao động vật có đặc điểm như vậy là rất hiếm, cho dù là thực sự rất bất thường hoặc chỉ đơn giản là chúng không sống sót khi được sinh ra.

Theo các nhà khoa học, phôi cá mập này, thuộc loài Galeus atlanticus quý hiếm và bị đe dọa, chỉ có một thân. Nhưng nó có hai đầu, và mỗi đầu có "một miệng, hai mắt, não, một dây sống và năm mang hở ở mỗi bên", và hai cái đầu này ở ngay sau các mang.

Hầu hết các bộ phận cơ thể của cá cũng đã hình thành. Nhưng không phải là tất cả.

"Cá có hai tim, hai thực quản, hai dạ dày, hai gan, nhưng chỉ có một ruột duy nhất với một van xoắn ốc", nhóm nghiên cứu viết.

Con cá mập này là một trong số 797 phôi ban đầu dự định được sử dụng để nghiên cứu hệ tim mạch. Từ đó, một trong số đó đã phát triển từ số lượng rất lớn này, khuyết tật tồn tại với tỷ lệ khoảng 0,13 phần trăm số cá nghiên cứu.

Các nhà khoa học đã tìm thấy các con cá mập hai đầu trước đây, nhưng chúng cực kỳ hiếm và chỉ thuộc về những loài đẻ con. Trong số tất cả chúng, chỉ có bảy con cá mập hai đầu giống như con cá đã được tìm thấy từng được thông báo.

Các mẫu vật khác được báo cáo trong quá khứ được mô tả như là quái thai hai mặt (diprosopus) mà không phải là quát tượng hai đầu (dicephalous), có hai mặt chứ không phải là hai đầu. Chỉ có một mẫu vật từng được phát hiện là thực sự có những đặc điểm đó, mặc dù những mẫu khác được thấy là giống hơn với đặc điểm là có hai đầu.

Các nhà nghiên cứu công bố phát hiện của họ trong một bài báo đăng trên tạp chí Journal of Fish Biology.

Linh Trang (Theo Independent)