Phát hiện bộ phận mới trên cơ thể người

Nguyễn Nguyễn

(Dân trí) - Cấu trúc mới được các nhà khoa học tìm thấy nằm sâu trong bộ hàm, và nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra một bộ phận cơ thể người còn sót lại, chưa từng được mô tả trước đây. Đó là một lớp cơ nằm sâu trong bộ hàm, có chức năng nâng cao hàm dưới và rất quan trọng khi nhai.

Phát hiện bộ phận mới trên cơ thể người - 1

Lớp cơ mới phát hiện chạy từ sau xương gò má đến phía trước của xương hàm dưới: S = lớp bề mặt, D = lớp sâu, C = lớp cơ mới phát hiện (Ảnh: Đại học Basel).

Được biết, sách giáo khoa giải phẫu học hiện đại mô tả cơ nhai có hai lớp, gồm một lớp sâu và một lớp bề mặt. Tuy nhiên, trong một số tài liệu cổ đã từng đề cập đến sự tồn tại của một lớp thứ ba. Song điều này chỉ được coi là giả thuyết, do những mâu thuẫn về vị trí của nó trong bộ hàm.

Do đó, nhóm nghiên cứu đã quyết định kiểm tra xem liệu cơ hàm được nhắc đến có thể tồn tại ở một vị trí đặc biệt, nằm sâu trong bộ hàm hay không.

Để làm điều này, họ tiến hành khám nghiệm 12 tử thi đã được bảo quản trong môi trường formaldehyde. Ngoài ra, nhóm cũng chụp CT từ 16 xác chết còn mới, và chụp MRI từ một đối tượng còn sống.

Thông qua những cuộc kiểm tra này, họ đã xác định được lớp thứ ba có cấu trúc "khác biệt về mặt giải phẫu" nằm trong cơ hàm. Lớp này nằm rất sâu, chạy từ một phần của xương gò má cho tới vị trí dưới tai, hay phía trước của xương hàm dưới.

Szilvia Mezey, giảng viên cao cấp tại Khoa Y sinh tại Đại học Basel ở Thụy Sĩ, đồng thời là tác giả đầu tiên của nghiên cứu cho biết bộ phận này có thể phân biệt rõ ràng với hai lớp còn lại, cũng như rất khác về cấu trúc và chức năng.

"Dựa trên sự sắp xếp của các sợi cơ, lớp cơ có khả năng giúp ổn định hàm dưới bằng cách "nâng cao và thu lại", Mezey cho biết. Trên thực tế, lớp cơ mới được phát hiện là phần duy nhất trong bộ máy có tác dụng giúp kéo xương hàm về phía sau.

"Người ta thường cho rằng nghiên cứu giải phẫu người trong 100 năm qua không có đột phá nào, nhưng phát hiện này giống như việc các nhà động vật học phát hiện ra một loài động vật có xương sống mới", Tiến sĩ Jens Christoph Türp, giáo sư tại Đại học Basel, nhấn mạnh.

Theo Live Science, hiểu biết về lớp cơ mới có thể giúp các bác sĩ thực hiện tốt hơn các ca phẫu thuật ở khu vực này, cũng như điều trị tốt hơn các tình trạng liên quan đến khớp nối xương hàm với hộp sọ.