Ô nhiễm không khí sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn tới người có nhóm máu A, B và AB

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới cho thấy, những người thuộc một số nhóm máu nhất định sẽ có nguy cơ bị đau tim khi mức độ ô nhiễm không khí cao.

Ô nhiễm không khí sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn tới người có nhóm máu A, B và AB - 1

Cụ thể, trong số những người bị bệnh tim mạch vành, những người mang nhóm máu A, B hoặc AB sẽ có nhiều nguy cơ bị đau tim hơn so với những người nhóm máu O nếu tiếp xúc với các hạt PM2.5 trong không khí bị ô nhiễm cao. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, những hạt mà chúng ta có thể hít vào là các hạt có đường kính từ 2,5 micromet trở xuống.

Phần lớn mọi người sẽ không bị đau tim – trừ khi họ có bệnh tim mạch vành. Và theo các nhà nghiên cứu của Viện tim mạch thuộc Trung tâm Y tế Intermountain thành phố Salt Lake, thì thậm chí còn có thể hoàn toàn phòng tránh điều này.

Theo ông Benjamin Horne – trưởng nhóm nghiên cứu kiêm chuyên gia dịch tễ học lâm sàng tại viện Tim mạch cho hay, “ngoài bệnh tim mạch vành, còn phải có một số điều kiện khác nữa mới tiến triển thành một cơn đau tim”.

Ông cho biết thêm rằng “sự liên quan giữa các cơn đau tim và ô nhiễm môi trường ở những người bệnh sở hữu các nhóm máu khác ngoài nhóm O không phải là một điều đáng sợ, mà đó là điều mà chúng ta nên nhận thức được”.

Nghiên cứu này đã được trình bày hôm Thứ ba tại hội nghị thường niên của Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ, tại Anaheim, Calif.

Nghiên cứu trên dữ liệu kéo dài 14 năm này thấy rằng nguy cơ bị đau tim hoặc đau ngực sẽ tăng lên gấp đôi ở những người có nhóm máu A, B hoặc AB nếu không khí bị ô nhiễm ở mức độ cao. Ngược lại, với những người bệnh có nhóm máu O thì nguy cơ chỉ tăng lên 40%.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng những người có nhóm máu A, B hoặc AB nên ở trong nhà để giảm thiểu nguy cơ bị đau tim. Theo Trường Đại học Bác sĩ về Nhi khoa và Sức khỏe Trẻ em ở Anh, ô nhiễm không khí góp phần gây ra 40.000 trường hợp chết sớm ở Anh mỗi năm.

Anh Thư (Tổng hợp )