Những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sóng nhiệt chết người

Đoàn Trung Nam

(Dân trí) - Nhiều khu vực trên thế giới đang bước vào mùa hè cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu có thể gây ra những đợt nắng nóng chết người.

Những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sóng nhiệt chết người - 1

Châu Á vừa đối mặt với một đợt sóng nhiệt trong tháng 4, gây nắng nóng kỷ lục (Ảnh minh họa: The Guardian).

Nhiều tổ chức khí hậu và các nhà khoa học đã cảnh báo, trong những năm tới vấn đề nóng lên toàn cầu sẽ trở nên tồi tệ hơn khiến hàng triệu người trên khắp thế giới có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ khắc nghiệt.

Theo đó, một nghiên cứu mới đến từ các nhà khoa học tại Đại học Bristol (Vương quốc Anh) đã tiết lộ những quốc gia có nguy cơ bị ảnh hưởng từ thảm họa khí hậu, đặc biệt là sóng nhiệt trong mùa hè năm nay.

Nghiên cứu tiết lộ, đất nước Afghanistan, Papua New Guinea và khu vực Trung Mỹ đứng đầu danh sách các quốc gia đối mặt với sóng nhiệt gây tử vong.

Nguyên nhân do những nước này đã không chuẩn bị và đưa ra các biện pháp cần thiết để đối phó với các thảm họa khí hậu trong tương lai.

Nhóm các nhà khoa học cũng đề cập đến một số yếu tố gây tổn thương con người tại những khu vực trên như vấn đề xung đột, nhưng phần lớn vẫn là do thiếu khả năng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Điển hình như ở Afghanistan, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ thống y tế của nước này hiện đang "trên bờ vực sụp đổ" do xung đột khi Taliban nắm quyền.

Đây cũng là một trong những đất nước kém phát triển nhất trên thế giới, trong khi dân số quốc gia này dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới.

Theo các nhà nghiên cứu, sự gia tăng dân số có thể làm trầm trọng thêm tác động của sự nóng lên toàn cầu ở một quốc gia vốn đã gặp khó khăn trong hệ thống y tế và nguồn cung cấp năng lượng.

Trong khi ở khu vực Trung Mỹ, các quốc gia như Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica và Panama đều được coi là các nước đang phát triển nằm trong nhóm có nguy cơ đối mặt với sóng nhiệt chết người.

Các nhà khoa học cảnh báo: "Nếu Chính phủ các nước không quan tâm đến áp lực nhân khẩu học như Afghanistan, những quốc gia này có thể sớm trải qua sự gia tăng nhiệt độ kỷ lục". 

Bên cạnh đó, thủ đô Bắc Kinh, tỉnh Hà Bắc, Thiên Tân (Trung Quốc), cũng như khu vực phía Đông Khabarovsk của Nga cũng đã được các nhà khoa học xác định trong nghiên cứu là khu vực quan tâm.

Giáo sư Dann Mitchell, Đại học Bristol kết luận: "Nghiên cứu này cho thấy thảm họa khí hậu có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Và Chính phủ trên khắp thế giới phải chuẩn bị cho việc này".

Theo www.geo.fr