Những em bé có cha mẹ lơ là thời thơ ấu có thể phát triển bộ não nhỏ hơn bình thường

(Dân trí) - Các nhà khoa học từ King College London (KCL) phát hiện ra rằng khối lượng não của những người trẻ tuổi bị thiếu thốn tình cảm từ thời thơ ấu nghiêm trọng có vấn đề. Bằng chứng là những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi Rumani có trọng lượng não nhỏ hơn 8,6% so với bình thường.

Những em bé có cha mẹ lơ là thời thơ ấu có thể phát triển bộ não nhỏ hơn bình thường - 1
Cha mẹ nghiên điện thoại, lơ là con cái sẽ dẫn đến con có não bộ nhỏ hơn bình thường.

Nghiên cứu chỉ ra rằng những bậc cha mẹ nghiện điện thoại di động, những người không dành nhiều thời gian để bế và nói chuyện với con có thể khiến con cái của họ có bộ não nhỏ hơn.

Dưới thời cựu lãnh đạo Nicolae Ceauşescu, vấn đề phá thai và tránh thai đều bị cấm ở Romania. Sự gia tăng số lượng sinh này dẫn đến nhiều trẻ em bị bỏ rơi trong trại trẻ mồ côi.

Vấn đề được quan tâm là nhiều em bé bị bỏ lại trong cũi với rất ít tương tác với người lớn ngoài việc được cho ăn dẫn đến những tác động tiêu cực tới sự phát triển của não bộ.

Các nhà khoa học bây giờ mới biết rằng những đứa trẻ được bế và nhìn vào những khuôn mặt khác, đặc biệt là cha mẹ của chúng, rất quan trọng cho sự phát triển não bộ.

Nghiên cứu này cũng là lần đầu tiên cho thấy tác động rõ rệt của nó đối với kích thước của não ở tuổi trưởng thành.

Thời gian những người nhận con nuôi Rumani ở trong các tổ chức càng dài thì tổng khối lượng não càng nhỏ, với mỗi tháng thiếu hụt liên quan đến việc giảm 0,27%. Những người được nhận nuôi ở Rumani cũng có chỉ số IQ thấp hơn.

Trưởng nhóm nghiên cứu, giáo sư Mitul Mehta cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy sự khác biệt về cấu trúc giữa hai nhóm ở ba vùng của não. Những khu vực này được liên kết với các chức năng như tổ chức, động lực, tích hợp thông tin và bộ nhớ”.

Trước đó, cựu lãnh đạo Rumani Ceausescu tin rằng tăng trưởng dân số sẽ dẫn đến tăng trưởng kinh tế và công dân bị đánh thuế vì không có con.

Ước tính có khoảng nửa triệu trẻ em được đưa vào các trại trẻ mồ côi trước khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Những người tham gia nghiên cứu ở Rumani đã bị thiếu thốn tình cảm nghiêm trọng, thường bị suy dinh dưỡng và có liên hệ xã hội tối thiểu đồng thời ít bị kích thích trước khi được nhận vào các gia đình ở Anh.

Những thanh niên Rumani, hiện ở độ tuổi 23 đến 28, đã có những vùng nhỏ hơn bên phải phía trước của não cả về thể tích và diện tích bề mặt.

Minh Long

Theo Mirror