Nhật Bản tiết lộ kế hoạch xây dựng thành phố “không tưởng” dưới nước

(Dân trí) - Công ty thiết kế Shimizu của Nhật Bản mới đây đã đề xuất một ý tưởng thực sự "điên rồ" và táo bạo về việc xây dựng một thành phố nằm dưới lòng đại dương, nhằm đối phó với các vấn đề như mực nước biển tăng, nguồn tài nguyên và không gian sống cạn kiệt.


(Ảnh: Công ty thiết kế Shimizu)

(Ảnh: Công ty thiết kế Shimizu)


Thành phố Spiral Ocean được thiết kế với dạng hình cầu nổi, có đường kính lên đến 500 mét.

Thành phố Spiral Ocean được thiết kế với dạng hình cầu nổi, có đường kính lên đến 500 mét.


Thành phố này được thiết kế nằm ngay dưới mặt nước biển và có thể giao động lên xuống theo chiều cao của mực nước biển nhờ một cấu trúc dạng lò xo.

Thành phố này được thiết kế nằm ngay dưới mặt nước biển và có thể giao động lên xuống theo chiều cao của mực nước biển nhờ một cấu trúc dạng lò xo.


Cấu trúc lò xo này dài tới 15 km và được cố định dưới đáy biển. Nó cỏ thể dao động từ 3 đến 4 km cho phép thành phố dạng quả cầu nổi này luôn giao động ngay dưới mặt nước biển khi mực nước tăng giảm.

Cấu trúc lò xo này dài tới 15 km và được cố định dưới đáy biển. Nó cỏ thể dao động từ 3 đến 4 km cho phép thành phố dạng quả cầu nổi này luôn giao động ngay dưới mặt nước biển khi mực nước tăng giảm.


Nhật Bản dự  tính sẽ mất khoảng 5 năm để tiến hành xây dựng thành phố độc nhất vô nhị này, với chi phí ước tính vào khoảng 25 tỷ USD

Nhật Bản dự  tính sẽ mất khoảng 5 năm để tiến hành xây dựng thành phố độc nhất vô nhị này, với chi phí ước tính vào khoảng 25 tỷ USD


Thành phố nằm dưới đại dương này được kỳ vọng sẽ giúp Nhật Bản tránh được các mối đe dọa từ thảm họa động đất, một nỗi ám ảnh của đất nước mặt trời mọc này.

Thành phố nằm dưới đại dương này được kỳ vọng sẽ giúp Nhật Bản tránh được các mối đe dọa từ thảm họa động đất, một nỗi ám ảnh của đất nước mặt trời mọc này.


Công ty Shimizu dự định sẽ xây dựng thành Spiral Ocean từ nhựa thay vì bê tông thông thường nhờ công nghệ in 3D.

Công ty Shimizu dự định sẽ xây dựng thành Spiral Ocean từ nhựa thay vì bê tông thông thường nhờ công nghệ in 3D.


Mỗi mô hình thành phố Spiral Ocean được kỳ vọng sẽ là không gian sống cho khoảng 5.000 người

Mỗi mô hình thành phố Spiral Ocean được kỳ vọng sẽ là không gian sống cho khoảng 5.000 người

Khánh Duy (Theo Telegraph)