Nhân viên sở thú cho con bú trước mặt đười ươi để dạy cách làm mẹ

Nam Đoàn

(Dân trí) - Mỗi ngày, Whitlee Turner- người chăm sóc động vật tại sở thú Metro Richmond, Mỹ đều cho đứa con của mình bú sữa trước mặt một con đười ươi để dạy cách làm mẹ và điều bất ngờ đã đến.

Nhân viên sở thú cho con bú trước mặt đười ươi để dạy cách làm mẹ - 1

Nhân viên sở thú Metro Richmond cho con bú trước mặt đười ươi để dạy cho nó cách nuôi con (Ảnh cắt từ clip).

Đây là một câu chuyện cảm động về sự hỗ trợ lẫn nhau giữa hai bà mẹ, một người và một con đười ươi.

Sở thú Metro Richmond, bang Virginia, Mỹ có nuôi một con đười ươi cái được đặt tên là Zoe. 

Cũng giống như con người, những con đười ươi cần phải được sống với mẹ từ nhỏ để có thể nhận được sự chăm sóc, giáo dục và học hỏi các kỹ năng cần thiết cho sự phát triển sau này.

Nhưng thật không may, Zoe mồ côi mẹ khi chỉ mới 9 tháng tuổi và khi nó sinh đứa con đầu lòng đã không thể nuôi dưỡng con của mình, buộc nhân viên sở thú chăm sóc thay.

Khi Zoe sinh đứa con thứ hai, tình thế vẫn không thay đổi và Whitlee Turner, một nhân viên sở thú đã quyết định can thiệp, chỉ bảo cách nó nuôi dưỡng đứa con của mình.

Cô ấy đến sở thú với Caleb, cậu con trai mới sinh để chỉ cho đười ươi cách cho con bú giống như người. 

Thật kỳ diệu khi chỉ một ngày sau, Zoe đã biết chăm sóc đứa con của mình. 

"Tôi đứng trước đười ươi Zoe cho đứa con Caleb của tôi bú sữa của mình. Lúc nào tôi cũng nói chuyện với Zoe, chỉ vào ngực và đứa con mới sinh của nó", Turner chia sẻ với báo chí.

"Tôi nghĩ thật đặc biệt khi có thể chia sẻ việc cho con bú với Zoe và giúp nó có thể thực hiện thiên chức làm mẹ. Cho dù đó là đười ươi hay con người, tôi chỉ muốn có thể giúp đỡ bất kỳ người mẹ mới nào", người phụ nữ trẻ cho biết thêm.

Theo sở thú Metro Richmond, Zoe và đứa con của cô ấy đều khỏe mạnh và đang tạo ra các mối quan hệ tốt.

Đây là tin tốt cho loài linh trưởng này, đười ươi được phân vào loại cực kỳ nguy cấp. 

Nhân viên sở thú cho con bú trước mặt đười ươi để dạy cách làm mẹ - 2

Đười ươi có tỷ lệ sinh sản cực kỳ thấp.

Ngoài sự biến mất của môi trường sống và săn trộm, đười ươi có tỷ lệ sinh sản cực kỳ thấp, khoảng 6 đến 7 năm một lần khiến cho quần thể của nó rất dễ bị tổn thương.