Nhà khoa học Hawking công kích Tổng thống Mỹ Donald Trump

(Dân trí) - Giáo sư Stephen Hawking đã gửi một lời cảnh báo mạnh mẽ tới Tổng thống Mỹ Donald Trump khi nêu rõ rằng: Quan điểm về các vấn đề môi trường của nhà chính trị có nguồn gốc doanh nhân này có thể sẽ phá hủy Trái đất và khiến nó có trở nên giống với sao Kim.

Nhà khoa học Hawking công kích Tổng thống Mỹ Donald Trump - 1

Sao Kim - hành tinh thứ hai nằm gần mặt trời - cũng đã từng giống như Trái Đất. Tuy nhiên, các loại khí nhà kính tích tụ trong bầu khí quyển của nó đã khiến cho hành tinh này trở thành một thiên thể sôi sục với mức nhiệt là 250 độ C và tốc độ gió lên tới 100m/s.

Mới đây, Tổng thống Trump đã thực hiện các bước rút Mỹ khỏi Hiệp định Khí hậu Paris – một hành động mà giáo sư Hawking cho rằng có thể sẽ hủy diệt Trái đất.

Trong một bài phỏng vấn nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, nhà vật lý nổi tiếng thế giới này đã nói với BBC: “chúng ta đang ở gần với điểm tới hạn – khi mà sự nóng lên toàn cầu trở nên không thể đảo ngược được nữa. “Các hành động của Trump có thể đẩy Trái đất tới mép vực và trở nên giống như sao Kim với nhiệt độ 250 độ C và mưa a-xít sunlphuric”.

Ông cũng nói thêm rằng “biến đổi khí hậu là một trong những mối nguy lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt, nhưng cũng là thứ mà chúng ta có thể ngăn chặn nếu như chúng ta hành động ngay từ bây giờ”.

“Bằng việc phủ nhận các bằng chứng về biến đổi khí hậu và rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, Donald Trump sẽ gây ra những thiệt hại về môi trường đối với hành tinh xinh đẹp này trong khi đáng lẽ có thể tránh được, gây nguy hiểm cho thế giới tự nhiên, cho chúng ta và con cháu của chúng ta”.

Giáo sư Hawking cũng nhắc lại tuyên bố của mình rằng nếu con người muốn sinh tồn, chúng ta sẽ phải rời bỏ Trái đất và định cư trên một hành tinh khác – nhiều khả năng đó chính là sao Hỏa.

Tác giả của cuốn Lược sử Thời gian còn phát biểu rằng ông “khiếp sợ sự tiến hóa vốn gắn liền với sự tham lam và xâm lược có tính di truyền của con người. Không hề có dấu hiệu nào về việc giảm bớt xung đột, và sự phát triển của kỹ thuật quân sự và vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể gây ra sự thảm khốc đó. Có lẽ, hy vọng tốt nhất cho sự sinh tồn của loài người là những nơi định cư độc lập trong vũ trụ”.

Anh Thư (Theo Express)