Người máy sẽ sớm trở thành mối nguy của con người

(Dân trí) - Theo doanh nhân tỷ phú về công nghệ Elon Musk, trí tuệ nhân tạo cần phải được quản lý nghiêm ngặt giống như thực phẩm, dược phẩm, máy bay và sản xuất động cơ.

Người máy sẽ sớm trở thành mối nguy của con người - 1

Ông Musk vẫn luôn bày tỏ nỗi lo lắng về người máy và đã từng phát biểu rằng trí tuệ nhân tạo sẽ là “mối đe dọa lớn nhất đang tồn tại của loài người”.

Và hiện nay, ông đang kêu gọi phải có một cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ ngành công nghiệp rô-bốt, cơ quan này có thể theo dõi sát sao mọi sự phát triển trong lĩnh vực này.

Ông Musk đã đăng tải trên twitter: “cần phải có các quy định đối với Trí tuệ nhân tạo và người máy - giống như chúng ta đang áp dụng cho thực phẩm, dược phẩm, máy bay và xe hơi”.


Tỷ phú trong ngành công nghệ Elon Musk đã đưa ra những lời cảnh báo chống lại hành động “triệu hồi ác quỷ”.

Tỷ phú trong ngành công nghệ Elon Musk đã đưa ra những lời cảnh báo chống lại hành động “triệu hồi ác quỷ”.

Theo ông Musk, “các rủi ro đối với cộng đồng đặt ra yêu cầu phải có sự giám sát của công chúng. Giống như việc rút khỏi “Cục Hàng không Liên bang sẽ không thể khiến cho chuyến bay an toàn hơn - Họ xuất hiện vì mục đích tốt đẹp”.

Ông trùm kinh doanh này tin rằng các công ty đang đầu tư rất nhiều vào phát triển Trí tuệ nhân tạo với mục đích tốt, nhưng ông lọ ngại rằng các nhà nghiên cứu sẽ quá chìm đắm vào công việc, và sẽ không thể nhận ra họ đã chế tạo ra thứ gì cho đến khi mọi việc trở nên quá muộn.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, ông Musk đã so sánh những tiến bộ trong công nghệ trí tuệ nhân tạo với hành động “triệu hồi ác quỷ”.

Ông cho rằng, “chúng ta cần phải hết sức cẩn thận với Trí tuệ nhân tạo. Nếu phải đưa ra một dự đoán về mối đe dọa lớn nhất đang hiện hữu, thì đó chính là Trí tuệ nhân tạo”.

“Vì vậy, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận với nó”.

Ông Musk đang ngày càng nghiêng về quan điểm “phải có một số quy định giám sát, có thể là ở cấp quốc gia hoặc quốc tế, chỉ để đảm bảo rằng chúng ta sẽ không làm một việc gì đó ngu ngốc. Với trí tuệ nhận tạo, chúng ta đang triệu hồi quỷ dữ”.

Nhưng một số người có thế lực trong lĩnh vực công nghệ lại phản đối quan điểm của ông Musk.

Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã coi quan điểm đó là “quá mức kích động” và cho rằng “Trí tuệ nhân tạo mới đang ở giai đoạn phát triển đầu tiên, còn rất sớm để đưa vào quy định và giám sát chặt chẽ”.

Người đồng sáng lập của Microsoft Bill Gates cũng có đôi chút đề phòng với các vấn đề mà Trí tuệ nhân tạo có thể mang đến cho con người, nhưng ông không kêu gọi về việc thiết lập các quy định. Theo ông, “cái gọi là “vấn đề cần kiểm soát” mà Elon đang lo lắng thì mọi người lại không hề cảm thấy là điều sắp xảy ra đến nơi”.

Anh Thư (Theo Express)