Người già ngoại tình nhiều hơn so với người trẻ?

(Dân trí) - Những người có tuổi nên chấm dứt việc coi những người trẻ tuổi như những kẻ phá hoại các mối quan hệ và hôn nhân gia đình. Một nghiên cứu mới cho biết rất nhiều người có tuổi đang lao vào các mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Người già ngoại tình nhiều hơn so với người trẻ? - 1

Nghiên cứu từ Viện nghiên cứu Gia đình cho thấy, những người lớn tuổi – tức là những người từ 55 tuổi trở lên – ngoại tình nhiều hơn những người trẻ tuổi.

Sự chênh lệch độ tuổi ngoại tình đã tăng lên trong những năm qua do những người trẻ tuổi ít ngoại tình hơn, trong khi những người có tuổi lại ngoại tình nhiều hơn.

Khi xem xét dữ liệu khảo sát xã hội về thái độ của người Mỹ với một loạt các chủ đề khác nhau từ năm 1972, các nhà nghiên cứu thấy rằng trong khi chỉ có 14% những người Mỹ dưới 55 tuổi đã kết hôn có quan hệ ngoài luồng thì con số này là 20% với những người trên 55 tuổi.

Con số này khá là mới mẻ, vì trong thiên niên kỷ trước thì các mối quan hệ ngoài luồng thường chủ yếu ở những người trẻ tuổi, sau đó khi những người trẻ bắt đầu ít ngoại tình hơn thì tỷ lệ này ở những người 55 tuổi đã kết hôn lại bắt đầu tăng lên. Kể từ năm 1991, số người trên 55 tuổi ngoại tình đã tăng gần gấp đôi.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác của điều này là gì. Mức chênh lệch độ tuổi này cũng đã giảm xuống cho đến một thời kỳ cụ thể khi số lượng người từ 55 tuổi trở lên gia tăng (họ đạt đến độ tuổi này đúng vào giữa thời kỳ cách mạng tình dục) và người ta cũng ngoại tình vì rất nhiều lý do - sự thịnh hành các loại thuốc như viagra, hoặc do sự nhàm chán cổ sau nhiều năm kết hôn.

Cần lưu ý rằng mức chênh lệch này vẫn còn tương đối nhỏ, vì thế không phải phần lớn những người trên 55 tuổi đều dùng viagra.

Tuy nhiên, những điều mà nghiên cứu này đưa ra chính là một sự phản hồi đối với những người cho rằng giới trẻ là những kẻ ngoại tình lăng nhăng. Thế hệ già cũng xấu như vậy, nếu không muốn nói là còn tệ hơn.

Anh Thư (Theo Metro)