Người du hành thời gian: Ấn Độ sẽ là “siêu cường” mới thay thế Mỹ

(Dân trí) - Một người đàn ông có tên Noah tự nhận mình là người đến từ tương lai năm 2030, cho biết, Ấn Độ sẽ thay thế Mỹ để trở thành siêu cường mạnh nhất thế giới.

"Vào năm 2029, Ấn Độ sẽ là quốc gia phát triển công nghệ làm thay đổi thế giới của chúng ta. Loài người sẽ tìm ra một con chip có thể cấy vào cơ thể làm cho bộ não mạnh hơn 6 lần. Tôi đã gặp những người sở hữu nó, nó giống như nói chuyện với Thiên Chúa”, Noah cho biết trên kênh ApexTV.

“Người du hành thời gian” Noah lại tiếp tục gây sốc khi tuyên bố Ấn Độ sẽ thay thế Mỹ trở thành siêu cường mới trên thế giới.
“Người du hành thời gian” Noah lại tiếp tục gây sốc khi tuyên bố Ấn Độ sẽ thay thế Mỹ trở thành siêu cường mới trên thế giới.

Với tuyên bố này, một số người cho rằng Noah mắc chứng “hoang tưởng” và video được kênh ApexTV tung ra chỉ là “video giả”. Tuy nhiên vẫn có một số người tỏ ra tin tưởng vào tuyên bố của người tự xưng là nhà du hành thời gian này.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2018, Noah từng đưa ra thông tin gây xôn xao khi khẳng định Yolanda Renee King, 10 tuổi, cháu gái của nhà vận động nhân quyền Martin Luther King sẽ trở thành Tổng thống Mỹ trẻ nhất trong lịch sử.

Noah cũng từng gây xôn xao dư luận khi tự nhận mình là “người du hành” đến từ tương lai năm 2030, hiện sống tại Nam Mỹ.

Minh Long (Theo Daily Star)