Người đàn ông tiêm 90 liều vắc xin Covid-19 và sự thật bất ngờ

Minh Khôi

(Dân trí) - Người đàn ông 61 tuổi đã tiêm vắc xin tới 3 lần mỗi ngày.

Người đàn ông tiêm 90 liều vắc xin Covid-19 và sự thật bất ngờ - 1

Theo một thông tin từ Fox61, một người đàn ông 61 tuổi giấu tên đến từ thành phố Magdeburg, miền Đông nước Đức bị cáo buộc đã tiêm tới 90 mũi vắc xin Covid-19 tại các trung tâm tiêm chủng khác nhau ở bang Sachsen (Đức) trong nhiều tháng, trước khi bị bắt vào đầu tháng này.

Nguyên nhân được chính người đàn ông này tiết lộ, là do mong muốn được kiếm tiền từ các giấy chứng nhận tiêm chủng từ những người không muốn tiêm.

Một báo cáo từ cảnh sát địa phương cho biết mỗi khi người đàn ông này vào một điểm tiêm chủng, ông đều mang theo một bản đăng ký tiêm mới. Sau khi tiêm vắc-xin, ông sửa thông tin cá nhân và số lô vắc-xin, rồi bán cho những người thuộc nhóm phản đối vắc-xin, nhưng vẫn cần có chứng nhận tiêm chủng để đảm bảo công việc.

Người đàn ông giấu tên luôn đăng ký tiêm chủng bằng tên và ngày sinh của chính mình, nhưng không bao giờ xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cá nhân tại các địa điểm này, vì điều đó sẽ làm dấy lên nghi ngờ.

Hiện, sức khỏe của người đàn ông này hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, không rõ liệu mức độ ảnh hưởng của 90 liều vắc-xin Covid-19 từ những nhãn hiệu khác nhau sẽ ra sao về lâu dài.

Nghi phạm có thể sẽ không bị bắt giữ, nhưng đang bị điều tra vì phát hành trái phép thẻ tiêm chủng và giả mạo tài liệu.

Người đàn ông tiêm 90 liều vắc xin Covid-19 và sự thật bất ngờ - 2

Nước Đức đang chứng kiến số lượng lây nhiễm Covid-19 ở ngưỡng cao trong nhiều tuần kể từ khi nhiều biện pháp để kiềm chế đại dịch đã kết thúc. 

Trong đó, đeo mặt nạ không còn là bắt buộc tại các cửa hàng tạp hóa và hầu hết các rạp hát. Ở hầu hết các trường học, học sinh cũng không còn phải đeo khẩu trang, điều này khiến hiệp hội giáo viên lên tiếng cảnh báo về nguy cơ lây lan Covid-19 có thể xảy ra trong lớp học. 

Các chuyên gia y tế cho biết sự gia tăng các ca nhiễm gần đây ở Đức chủ yếu được kích hoạt bởi biến phụ omicron BA.2 - có thể đã lên đến đỉnh điểm. Vào Chủ nhật (3/4), Cơ quan Kiểm soát dịch bệnh của nước này đã báo cáo 74.053 trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong một ngày. 

Theo www.fox61.com