Ngày 14/11: Siêu trăng lớn nhất được nhìn thấy từ trước đến nay sẽ xuất hiện

(Dân trí) - Mặt trăng sẽ nằm gần Trái đất hơn bao giờ hết, lần gần đây nhất mặt trăng tới gần Trái đất như vậy là năm 1948, và lần tiếp theo sẽ là năm 2034


Mặt trăng xuất hiện phía sau tượng đài tại nhà thờ San Nicolas ở Cali, Colombia

Mặt trăng xuất hiện phía sau tượng đài tại nhà thờ San Nicolas ở Cali, Colombia

Năm nay, mặt trăng sẽ tiến gần trái đất nhất và mọi người có thể nhìn thấy mặt trăng lớn nhất trong cuộc đời mình

Ngày 14/11 tới, vệ tinh tự nhiên này sẽ tiến gần trái đất hơn, vì thế nó cũng sẽ sáng hơn và lớn hơn bao giờ hết trong vòng 70 năm qua.

Hiện tượng siêu trăng xảy ra do quỹ đạo hình quả trứng kỳ lạ của mặt trăng. Một phần của quỹ đạo này – được gọi là điểm cực cận – khi đó mặt trăng sẽ nằm ở gần Trái đất hơn 48.280km so với lúc ở điểm cực viễn.

Và nếu mặt trăng thẳng hàng với mặt trời và Trái đất, nó sẽ gây ra 1 hiệu ứng gọi là hiện tượng syzygy – khi đó, mặt trăng trông to hơn so với bình thường và còn được gọi là siêu trăng.

Hiện tượng siêu trăng thường xuyên xảy ra, nhưng siêu trăng sẽ xảy ra vào ngày 14/11với kích thước lớn như vậy thì lại khá hiếm hoi. Lần cuối cùng mặt trăng tiến tới gần Trái đất như vậy là từ năm 1948 – cách thời điểm hiện tại gần 70 năm, và lần tiếp theo sẽ là năm 2034. So với lúc bình thường, mặt trăng trông sẽ lớn hơn 14% và sáng hơn 30%

Trên thực tế, sự khác biệt về kích thước này chỉ là do “ảo giác mặt trăng” chứ không phải mặt trăng thật sự phình to ra. Khi trăng treo thấp gần đường chân trời, trông sẽ lớn hơn, vì khi đó sẽ có các vật thể như cây cối hay các tòa nhà làm tiền cảnh tạo ra hiệu ứng ảo giác khiến mọi người cảm giác mặt trăng trở nên lớn hơn rất nhiều.

Ngày 14/11: Siêu trăng lớn nhất được nhìn thấy từ trước đến nay sẽ xuất hiện - 2

Vào tháng 12 cũng sẽ có 1 sự kiện siêu trăng nữa, kết thúc 3 siêu trăng trong năm 2016. Khi đó, mặt trăng cũng có tầm nhìn tương tự như hiện tượng siêu trăng xảy ra trong ngày 16/10 vừa qua.

Hiện tượng siêu trăng trong tháng 11 gây chú ý khi đó sẽ đạt kích thước đáng ghi vào lịch sử. Siêu trăng tháng 12 – dù không quá ngoạn mục – thì cũng sẽ có những đặc điểm nổi bật riêng. Siêu trăng tháng 12 sẽ xảy ra cùng thời điểm với mưa sao băng Geminid nên mặt trăng cũng sẽ sáng hơn nhiều.

Siêu trăng tháng 11 và 12 sẽ cùng diễn ra trong ngày 14 của mỗi tháng. Siêu mặt trăng tháng 11 sẽ tròn và sáng nhất vào lúc 1h52 pm UTC, tức là 20h52 giờ Việt Nam.

Anh Thư (Tổng hợp)