Ngày 12/4, công bố quyết định thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ

(Dân trí) - Theo lịch công tác của Thanh tra Chính phủ, vào chiều ngày 12/4 tới, Thanh tra Chính phủ sẽ công bố quyết định thanh tra tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nguồn tin riêng của Dân trí cho hay, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư, thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Thời kỳ thanh tra từ năm 2013 đến năm 2017; khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.


Thanh tra Chính phủ sẽ công bố Quyết định thanh tra Bộ KH&CN vào chiều 12/4 tới.

Thanh tra Chính phủ sẽ công bố Quyết định thanh tra Bộ KH&CN vào chiều 12/4 tới.

Nguồn tin này cũng cho biết thêm, đoàn thanh tra gồm 9 thành viên. Ông Nguyễn Xuân Tự, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng nghiệp vụ 3, Vụ III làm trưởng đoàn. Giao vụ Giám sát, thẩm định và Xử lý sau thanh tra giúp Tổng thanh tra Chính phủ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Một thông tin đáng chú ý là ở cuộc thanh tra này là giao cho ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền Vụ trưởng Vụ III chỉ đạo, theo dõi, giúp Tổng thanh tra Chính phủ xử lý hoặc trình Tổng thanh tra Chính phủ xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.

Việc Thanh tra Chính phủ vẫn giao ông Mẫn chỉ đạo cả một đoàn thanh là điều khá bất ngờ bởi trước đó ngày 31/8/2017, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận kiểm tra việc phát ngôn của của ông Nguyễn Minh Mẫn. Trong kết luận kiểm tra, Thanh tra Chính phủ khẳng định một số phát ngôn của ông Mẫn tại buổi công bố quyết định thanh tra đối với ĐH Quốc gia TP.HCM là thiếu chuẩn mực, làm cho người nghe hiểu rằng ông đang hướng dẫn cho đối tượng thanh tra bưng bít, che dấu thông tin khi có sai phạm, cản trở hoạt động của báo chí.

Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu ông Mẫn phải công khai xin lỗi, đồng thời giao các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm đối với quyền Vụ trưởng Vụ III theo quy định.

Tuy nhiên khi trao đổi với một số cơ quan báo chí, ông Nguyễn Minh Mẫn cho rằng kết luận trên là trái pháp luật. Đoạn ghi âm được tung lên mạng đã bị cắt xén, lắp ghép nhằm vu khống và bôi nhọ ông. Ông sẽ báo cáo các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật, báo cáo Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội để làm sáng tỏ vụ việc này.

Trước sự phản hồi của ông Mẫn, ông Lê Hồng Lĩnh, người phát ngôn Thanh tra Chính phủ khẳng định việc xử lý đối với phát ngôn của ông Nguyễn Minh Mẫn là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Nếu như ông Mẫn phát biểu với phóng viên một số báo khẳng định “không xin lỗi” thì đây là phát biểu cá nhân ông Mẫn nhưng theo quy định thì mọi cán bộ, công chức đều phải chấp hành kiểm điểm nghiêm túc kết luận của cấp trên.

Việc ông Mẫn không thực hiện kết luận của Tổng Thanh tra, Thanh tra Chính phủ sẽ có các bước tiếp theo để xử lý theo quy định. Tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ sẽ nghiêm túc triển khai theo đúng kết luận đã ban hành.

Vào ngày 15/9/2017 Thanh tra Chính phủ nhận được đơn của ông Nguyễn Minh Mẫn khiếu nại Kết luận số 215/KL-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về kiểm tra việc phát ngôn của công chức và sau đó đưa ra thông báo tới ông Mẫn: “Sau khi xem xét nội dung khiếu nại và căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 11, Luật Khiếu nại, đơn khiếu nại của ông Nguyễn Minh Mẫn không đủ điều kiện thụ lý giải quyết vì Kết luận số 215/KL-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ là hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ”.

Như vậy, tính từ ngày Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận kiểm tra việc phát ngôn của của ông Nguyễn Minh Mẫn đến nay đã hơn 7 tháng song vẫn chưa thấy ông Mẫn xin lỗi công khai cũng như hình thức xử lý đối với ông Mẫn.

Trao đổi với Dân trí, ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: Sau khi có kết luận của Tổng thanh tra Chính khẳng định một số phát ngôn của ông Mẫn tại buổi công bố quyết định thanh tra đối với ĐH Quốc gia TP.HCM là thiếu chuẩn mực, làm cho người nghe hiểu rằng ông đang hướng dẫn cho đối tượng thanh tra bưng bít, che dấu thông tin khi có sai phạm, cản trở hoạt động của báo chí thì cho đến nay Hội Nhà báo Việt Nam chưa nhận được văn bản thông báo nào của Thanh tra Chính phủ về việc xử lý tiếp theo đối với ông Nguyễn Minh Mẫn.

Nguyễn Hùng