NASA úp mở khi nói về vật thể bay dị thường

Minh Khôi

(Dân trí) - Quan chức NASA không phủ nhận sự tồn tại của UAP, nhưng cho rằng đây vẫn sẽ là bí ẩn nếu không có dữ liệu tốt hơn.

NASA úp mở khi nói về vật thể bay dị thường - 1

NASA cho rằng sự quan tâm của công chúng đối với UAP dường như ở mức cao nhất mọi thời đại, khi có hàng loạt sự việc bất thường xuất hiện trên bầu trời (Ảnh minh họa: Getty).

UFO - còn gọi là UAP, hay vật thể bay dị thường, không xác định, từ lâu đã là một bí ẩn làm đau đầu giới khoa học, cũng như giới chức quân sự trong nỗ lực xác định nguồn gốc của những hiện tượng bất thường.

Ngày 31/5, NASA đã tổ chức cuộc họp công khai đầu tiên để thảo luận về những phát hiện của nhóm nghiên cứu độc lập về các UAP bí ẩn này.

Trong cuộc họp, ông Daniel Evans, Trợ lý Phó Giám đốc Nghiên cứu của NASA nhận định sự quan tâm của công chúng đối với UAP dường như ở mức cao nhất mọi thời đại.

Ông cũng khẳng định vấn đề này cần có sự giám sát khoa học ở mức độ nghiêm ngặt. "Đó là điều quan trọng, và tạo cơ hội cho chúng ta mở rộng sự hiểu biết về thế giới xung quanh", ông Evans cho biết.

Tuy nhiên, ông cho rằng các nỗ lực thu thập dữ liệu liên quan đến UAP ở thời điểm hiện tại bị các chuyên gia đánh giá là không có hệ thống, hoặc bị phân mảng giữa các cơ quan khác nhau.

Trong đó, bản thân các dữ liệu cũng không có mức độ đáng tin cậy cao, vì thường sử dụng các công cụ không được hiệu chỉnh để thu thập dữ liệu khoa học.

NASA úp mở khi nói về vật thể bay dị thường - 2

Cuộc họp của các thành viên NASA trong nhóm nghiên cứu độc lập về UAP (Ảnh: NASA TV).

Ông Sean Kirkpatrick, Giám đốc Văn phòng Giải quyết Bất thường (AARO) của Lầu Năm Góc, đồng ý với quan điểm này, khi cho rằng hầu hết những bí ẩn liên quan tới UAP đều là do thiếu dữ liệu liên quan đến những trường hợp cụ thể.

Ông David Spergel, Chủ tịch nhóm nghiên cứu và là cựu thành viên của Hội đồng tư vấn NASA, nói thêm rằng điều quan trọng là phải duy trì nền tảng nghiên cứu khoa học dựa trên dữ liệu có sẵn về UAP. Trong đó, điều quan trọng là không nên đi đến những kết luận vô căn cứ.

Quan chức NASA không phủ nhận sự tồn tại của UAP, nhưng cho rằng những thứ đó vẫn sẽ là bí ẩn nếu chưa có dữ liệu tốt hơn.

"Nếu tuyên bố rằng chúng tôi đã nhìn thấy thứ gì đó là sản phẩm của trí thông minh phi nhân loại, thì sẽ cần tới các bằng chứng phi thường", ông cho biết. "Rõ ràng là chúng tôi chưa tìm thấy điều đó".

Kết luận úp mở này khiến một bộ phận không cảm thấy hài lòng, đặc biệt là những ai tin vào thuyết âm mưu, với sự tồn tại của các hiện tượng siêu nhiên, hay những thế lực ngoài Trái Đất.

Video Bộ Quốc Phòng Mỹ ghi lại những lần phát hiện UAP.

Cách đây không lâu, báo cáo từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ thống kê cho thấy có ít nhất 510 hiện tượng trên không không xác định (UAP) được thu thập từ các cơ quan, tổ chức liên quan đến quân đội Mỹ.

Trong đó, một số UAP có kiểu di chuyển kỳ lạ như "đứng yên trong gió trên cao, di chuyển ngược chiều gió, cơ động đột ngột hoặc di chuyển với tốc độ đáng kể mà không có phương tiện đẩy rõ ràng".

Năm 2021, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu, Tiến sĩ Robert Jacobs từng lên tiếng khẳng định sự tồn tại của những vật thể này. Ông cho rằng "con người không đơn độc", và quân đội Mỹ có thể đang che đậy nhiều bí mật "động trời".