NASA bắt tay Lockheed Martin chế tạo máy bay siêu thanh 'không tiếng ồn'

Tập đoàn Lockheed Martin đã ký hợp đồng trị giá gần 250 triệu USD với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) để nghiên cứu chế tạo máy bay siêu thanh không gây ra tiếng ồn lớn.


Mô phỏng đồ họa về hình dáng của chiếc X-plane. Ảnh: CNN

Mô phỏng đồ họa về hình dáng của chiếc X-plane. Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin với đặc tính trên, loại máy bay siêu thanh “yên lặng” mang tên X-plane này có thể được sử dụng trong các tuyến đường bay thương mại bay qua lục địa. Hãng CNBC (Mỹ) cho biết luật hiện hành nghiêm cấm máy bay siêu thanh thương mại được bay qua đất liền bắt nguồn từ quan ngại liên quan đến tiếng ồn.

Đại diện của Lockheed Martin ngày 3/4 đã xác nhận về hợp đồng giữa tập đoàn với NASA. Dựa trên điều khoản trong hợp đồng, đến cuối năm 2021, Lockheed Martin sẽ cung cấp mẫu X-plane đầu tiên cho NASA thử nghiệm. Và đến năm 2025, X-plane sẽ bay thử qua bầu trời của 4 đến 6 thành phố Mỹ để nhận phản hồi từ người dân.

NASA cho biết chiếc X-plane dự kiến đạt tốc độ 1.512 km/giờ (1,42 Mach) ở độ cao 16,7 km. Ngoài ra X-plane sẽ dài khoảng 29 m với sải cánh 9m và trọng lượng 15 tấn.

Lockheed Martin và NASA đặt hy vọng vào chiếc X-plane để khôi phục tuyến đường bay thương mại qua đất liền bằng máy bay siêu thanh. Lần cuối cùng một phi cơ siêu thanh bay qua đất liền là vào tháng 10/2003, do chiếc Concorde thực hiện.

X-plane sẽ được phát triển tại cơ sở của Lockheed Martin ở Palmdale, bang California.

Theo Hà Linh/Báo Tin tức