Năm 2100, 74% dân số thế giới sẽ phải chịu đựng mức nhiệt độ chết người

(Dân trí) - Một báo cáo mới công bố một tin sửng sốt: năm 2100, có tới 74% dân số toàn cầu đang đối mặt với nguy cơ phải tiếp xúc với làn sóng nhiệt chết người nếu xu hướng hiện nay vẫn còn tiếp tục.

Năm 2100, 74% dân số thế giới sẽ phải chịu đựng mức nhiệt độ chết người - 1

Một báo cáo tổng kết khoa học đã thấy rằng, có tới ¾ dân số thế giới sẽ gặp nguy cơ phải sống với mức nhiệt độ cao chết người.

Nghiên cứu này đã kiểm tra 1.900 điểm trên toàn cầu – đó là những nơi có người tử vong do nhiệt độ quá cao kể từ năm 1980, bao gồm cả 4.900 người chết ở Paris năm 2003 và 10.800 người chết ở Moscow năm 2010.

Nghiên cứu này cũng thấy rằng, trong năm 2000 có tới 1/3 người trên thế giới đã tiếp xúc với các tia bức xạ nguy hiểm từ mặt trời trong 20 ngày trở lên.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Biến đổi Khí hậu Tự nhiên này cảnh báo, con số này có thể tăng lên đến 74% vào cuối thế kỷ này.


Hậu quả của việc tiếp xúc với điều kiện khí hậu chết chóc có thể còn trầm trọng hơn dự đoán.

Hậu quả của việc tiếp xúc với điều kiện khí hậu chết chóc có thể còn trầm trọng hơn dự đoán.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, ngay cả đối với các chương trình phòng chống biến đổi khí hậu “nghiêm ngặt nhất”, thì năm 2100 vẫn sẽ có 47% dân số phải tiếp xúc với điều kiện nhiệt độ nguy hiểm.

Theo nghiên cứu, “hậu quả của việc tiếp xúc với các điều kiện khí hậu chết chóc có thể còn trầm trọng hơn nhiều do dân số ngày càng già đi – đó là nhóm người dân bị nguy hiểm nhất do điều kiện nhiệt độ - và quá trình đô thị hóa đang gia tăng làm trầm trọng thêm hiệu ứng ốc đảo nhiệt.

“Nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm thiểu nghiêm ngặt để tối thiểu hóa khả năng tiếp xúc với các điều kiện khí hậu nguy hiểm, và nêu rõ những khu vực trên thế giới cần phải có các biện pháp thích ứng nhất.


Khí nhà kính sẽ làm cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn.

Khí nhà kính sẽ làm cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn.

Trưởng nhóm nghiên cứu – giáo sư Camilo Mora tới từ Đại học Hawaii, Manoa – cho biết “Chúng ta không còn sự lựa chọn nào cho tương lai. Về các làn sóng nhiệt, quyền lựa chọn của chúng ta hiện nay chỉ nằm giữa mức xấu và khủng khiếp. Rất nhiều người trên khắp thế giới đã phải trả một cái giá cuối cùng cho các làn sóng nhiệt này, và khi các mô hình nghiên cứu đều cho rằng điều đó sẽ còn tiếp diễn, thì nó sẽ càng tồi tệ hơn nếu như sự phát thải không được giảm đáng kể”.

“Cơ thể con người chỉ có thể hoạt động trong một giới hạn hẹp khi nhiệt độ bên trong cơ thể ở khoảng 37 độ C. Các làn sóng nhiệt có thể tạo ra một mối nguy đáng kể cho sự sống loài người vì thời tiết nóng - càng trầm trọng thêm khi có độ ẩm cao - có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể con người, dẫn đến các điều kiện đe dọa sự sống”.

Anh Thư (Theo Express)