Một số bức ảnh ngoạn mục nhất cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên văn năm 2020

(Dân trí) - Hàng năm, cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên văn của năm mang đến những góc nhìn mới lạ về vũ trụ, từ mặt trăng gần chúng ta đến các thiên hà xa xôi.

Năm nay là năm thứ 12 của cuộc thi đã đem lại 5.200 tác phẩm của các nhiếp ảnh gia ở 70 quốc gia khác nhau, nhiều hơn 600 tác phẩm so với năm ngoái.

Cuộc thi được tổ chức bởi Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich và tài trợ bởi công ty Insight Investment phối hợp với Tạp chí Sky at Night của BBC.

“Thiên văn học là một trong những ngành khoa học dễ tiếp cận nhất và đôi khi mọi người nhìn lên bầu trời đêm và tự hỏi về những gì bên ngoài vũ trụ. Phép chụp ảnh thiên văn đã thu hẹp khoảng cách giữa nghệ thuật và khoa học, làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của vũ trụ của chúng ta,” giám khảo của cuộc thi và nhà thiên văn học tại Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich, Tiến sĩ Emily Drabek-Maunder nói về cuộc thi. “Mục tiêu của cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên văn của năm là sử dụng những bức ảnh không gian có sức ảnh hưởng này để thu hút sự quan tâm của công chúng về những câu hỏi lớn mà khoa học đang cố gắng trả lời, từ hoạt động bên trong của thiên hà cho đến sự xuất hiện của Hệ mặt trời của chúng ta.”

Dưới đây là một số hình ảnh yêu thích trong danh sách rút gọn. Bạn có thể xem nhiều bức ảnh hơn trên trang mạng của cuộc thi.

Một số bức ảnh ngoạn mục nhất cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên văn năm 2020 - 1
“Hệ mặt trời qua kính viễn vọng của tôi” của Vinicius Martins (Brazil) ở hạng mục giải thưởng Sir Patrick Moore cho Nhiếp ảnh gia mới xuất sắc nhất
Một số bức ảnh ngoạn mục nhất cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên văn năm 2020 - 2
“Những đêm tuyệt đẹp ở Vịnh Ba Tư” của Mohammad Sadegh Hayati (Iran) ở hạng mục Con người &Không gian
Một số bức ảnh ngoạn mục nhất cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên văn năm 2020 - 3
“Mắt rồng phương Bắc” của Elena Pakhalyuk (Ukraine) ở hạng mục Cực quang
Một số bức ảnh ngoạn mục nhất cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên văn năm 2020 - 4
“Mặt trăng và tòa nhà Shard” của Mathew Browne (Anh) ở hạng mục Mặt trăng của chúng ta
Một số bức ảnh ngoạn mục nhất cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên văn năm 2020 - 5
“Cổng chính thiên hà” của Marcin Zajac (Mỹ) ở hạng mục Cảnh bầu trời
Một số bức ảnh ngoạn mục nhất cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên văn năm 2020 - 6
“Thiên hà NGC 2442 ở chòm sao Phi ngư” của Martin Pugh (Úc) ở hạng mục Thiên hà
Một số bức ảnh ngoạn mục nhất cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên văn năm 2020 - 7
“Nhật thực toàn phần, sao Kim và Sao khổng lồ đỏ” của Sebastian Voltmer (Đức) ở hạng mục Mặt trời của chúng ta
Một số bức ảnh ngoạn mục nhất cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên văn năm 2020 - 8
“Hang động ngựa hoang” của Bryony Richards (Mỹ) ở hạng mục Cảnh bầu trời

Nguyễn Hiếu

Theo IFL Science