Một nửa số lợn hoang dã ở tây nam Cộng hòa Czech vẫn còn nhiễm phóng xạ

(Dân trí) - Một cơ quan tại Cộng hòa Czech đã cho biết khoảng một nửa số lợn đực hoang dã ở vùng tây nam đất nước này vẫn đang bị nhiễm phóng xạ và không được coi là an toàn để tiêu thụ do thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986.

Một nửa số lợn hoang dã ở tây nam Cộng hòa Czech vẫn còn nhiễm phóng xạ - 1

Ngày hôm qua, Cục thú y Quốc gia (Cộng hòa Czech) cho biết các con lợn đực bị nhiễm phóng xã vẫn còn lang thang trên dãy núi Sumava ở biên giới giữa Czech và Đức.

Tuyên bố này nói rằng, các con vật này vẫn còn bị nhiễm phóng xạ sau gần 31 năm xảy ra thảm họa Chernobyl, bởi vì chúng ăn các loại nấm hấp thụ phóng xạ từ từ đất.

Vụ nổ lò phản ứng hạt nhân này đã tạo ra một đám mây phóng xạ trên khắp châu Âu.

Xêsi (Caesi) – chất phóng xạ chủ yếu được thải ra – có chu kỳ bán rã khoảng 30 năm. Nó có thể tích tụ trong cơ thể, và sẽ tạo thành nguy cơ nếu có nồng độ cao.

Vấn đề tương tự về động vật hoang dã bị nhiễm phóng xạ cũng đã được báo cáo ở Áo và Đức.

Anh Thư (Theo BI)