Một nửa người Mỹ đang uống nước nhiễm phóng xạ

(Dân trí) - Theo một nghiên cứu mới đây, có tới 170 triệu người Mỹ đang uống nước bị nhiễm chất thải phóng xạ.

Một nửa người Mỹ đang uống nước nhiễm phóng xạ - 1

Các chuyên gia làm việc về môi trường (EWG) đã phát hiện nước chứa các nguyên tố phóng xạ ở tất cả 50 bang. Nó làm tăng nguy cơ ung thư ở người, cũng như những bất thường trong sự phát triển của bào thai và ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển của não.

Bằng cách phân tích gần 50.000 hệ thống nước trên toàn quốc, EWG đã phát hiện 170 triệu người Mỹ - gần 53% dân số quốc gia- đang uống nước độc hại.

Ở 27 bang, nhóm nghiên cứu nhận thấy mức phóng xạ vượt quá mức đặt ra bởi Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA).

Nguyên tố phóng xạ phổ biến nhất là radium đi vào nước ngầm từ vỏ trái đất. Tuy nhiên, vấn đề này càng trầm trọng hơn khi việc khoan khai thác dầu khí làm xáo trộn lớp vỏ. Và nghiên cứu cho thấy có tới 122 triệu người ở Mỹ đang uống nước có chứa hàm lượng radium nguy hiểm.


Bản đồ nước nhiễm radium ở Mỹ.

Bản đồ nước nhiễm radium ở Mỹ.

Texas là nơi bị ô nhiễm radium tồi tệ nhất, với tới 80% người ở bang này đang uống nước không an toàn.

Olga Naidenko, cố vấn khoa học cấp cao tại EWG, cho biết: "Hầu hết các nguyên tố phóng xạ trong nước máy đều đến từ nguồn gốc tự nhiên, nhưng điều này không có nghĩa là bỏ qua nhu cầu bảo vệ con người thông qua các tiêu chuẩn mạnh hơn và xử lý nước tốt hơn.

"Hàng triệu người Mỹ đang uống nước có mức chất phóng xạ tiềm tàng nguy hại, trong khi các tiêu chuẩn liên bang đã lỗi thời. Nhiều người không biết về nguy cơ họ đang phải đối mặt khi họ mở vòi nước".

Christy Goldfuss, phó chủ tịch về chính sách năng lượng và môi trường tại Trung tâm Tiến bộ Mỹ cho rằng Chính phủ cần phải hành động nhiều hơn nữa

. Bà nói: "Tổng thống Trump đang đặt 170 triệu người Mỹ vào rủi ro do uống nước ô nhiễm”. "Với các dữ liệu này, vấn đề nước sạch và an toàn cho tất cả mọi người là thiết yếu chứ không chỉ là ưu tiên như kế hoạch của các nhà lãnh đạo và những người đại diện của chúng ta”.

Đào Hiền (Theo Express)