Một chiếc dịch mới để liên lạc với người ngoài hành tinh?

(Dân trí) - Các nhà khoa học đang lên kế hoạch để gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Proxima b – ngoại hành tinh giống và có khoảng cách gần với Trái đất nhất. Một số người suy đoán rằng đây có thể là một biện pháp để gửi tin nhắn đến người ngoài hành tinh trong vũ trụ.

Các nhà khoa học từ tổ chức Messaging Extraterrestrial Intelligence ( Thông điệp gửi tới sinh vật ngoài hành tinh) đang lên kế hoạch để gửi thông điệp tới Proxima b – ngoại hành tinh nằm gần Trái Đất nhất
Các nhà khoa học từ tổ chức Messaging Extraterrestrial Intelligence ( Thông điệp gửi tới sinh vật ngoài hành tinh) đang lên kế hoạch để gửi thông điệp tới Proxima b – ngoại hành tinh nằm gần Trái Đất nhất

Messaging Extraterrestrial Intelligence (Thông điệp gửi tới sinh vật ngoài hành tinh) – METI – là một tổ chức mới có trụ sở ở San Francisco, đang đặt mục tiêu là tới cuối năm 2018 sẽ gửi các thông điệp đến ngôi sao Proxima Centauri và cả những người hàng xóm ở xa khác cách chúng ta hàng trăm tới hàng nghìn năm ánh sáng.

Ông Douglas Vakoch , chủ tịch của METI, cho biết METI muốn bắt đầu một cuộc trao đổi có thể diễn ra trong nhiều thế hệ, họ muốn tìm hiểu và chia sẻ thông tin. Ông này cũng cho rằng kế hoạch này có thể là khởi đầu của một tình bạn tốt đẹp.

Kế hoạch này của METI cũng tương tự như nhiệm vụ Project Cyclops trước đây của NASA, dự án này đã bị hoãn trong những năm 1970 do thiếu kinh phí. Dự án Project Cyclops đề xuất kết nối một mạng lưới các kính thiên văn trên Trái đất để tiếp cận với khoảng cách 1000 năm ánh sáng trong vũ trụ, và METI cũng đang có các tham vọng tương tự.

METI muốn gửi các tín hiệu laser hoặc vô tuyến tới Proxima b. Ngoại hành tinh này quay quanh Proxima Centauri – ngôi sao nằm gần hệ mặt trời nhất và chỉ cách Trái đất khoảng 4,25 năm ánh sáng. Một trong những công việc của METI bao gồm xác định những gì họ nên nói và xem xét khả năng các dạng sống khác có phát triển các định luật toán học và giả thuyết khoa học giống với chúng ta hay không. Tổ chức này cần 1 triệu USD để chi trả cho nhân viên và xây dựng thiết bị truyền thông điệp mạnh mẽ ở một khu vực biệt lập.

Trong khi đó, nhà vật lý Mark Buchanan dường như bất đồng ý kiến với kế hoạch của tổ chức này. Ông cho rằng họ có thể đang tìm kiếm rắc rối nếu bắt đầu ném các thông điệp vào vũ trụ. Tương tự như vậy, Stephen Hawking cũng cho rằng hết sức mạo hiểm nếu cố gắng liên lạc và trò chuyện với những nền văn minh có thể tiến bộ hơn rất nhiều so với chúng ta.

Ngược lại, các chuyên gia của METI lại chắc chắn rằng những lợi ích của việc tiếp cận và học hỏi thêm từ các nơi khác trong vũ trụ lớn hơn nhiều so với các rủi ro.

Douglas Vakoch cho rằng có lẽ đối với một số nền văn minh, họ cần phải chủ động để liên lạc trước. Ông cũng nói thêm rằng vai trò của các nhà khoa học là để kiểm chứng các giả thuyết. Ở METI, họ có thể kiểm tra thực nghiệm về các giả thuyết khi cố ý truyền đi một tín hiệu sẽ gợi ra các phản hồi.

Theo như nhà thiên văn học Andrew Fraknoi công tác tại trường Foothill College ở California, Mỹ, có lẽ lý do biện minh tốt nhất cho chương trình của METI là cần có một ai đó thực hiện hành động đầu tiên, ông nói rằng “nếu tất cả những ai có thể gửi đi thông điệp mà lại quyết định chỉ nhận thông điệp thôi thì thiên hà sẽ rất yên tĩnh”.

Anh Thư (Tổng hợp)