“Mặt trời nhân tạo” lớn nhất trên thế giới mạnh hơn ánh sáng tự nhiên 10.000 lần

(Dân trí) - Mới đây, nước Đức đã hoàn thành dự án Synlight – Ánh sáng kết hợp - vĩ đại. Cao bằng tòa tháp 3 tầng, đây là dự án lớn nhất tập trung các đèn chiếu phim trong một căn phòng duy nhất, và công ty đứng sau dự án này – Trung tâm Vũ trụ không gian Đức (DLR) vừa mới bật đèn lên.

Khi bật lên, các đèn chiếu tạo ra một cường độ sáng kết hợp mạnh hơn 10.000 lần so với ánh sáng mặt trời trên bề mặt Trái đất, và nhiệt độ đạt tới gần 3.000 độ C. Về cơ bản, đây là mặt trời nhân tạo lớn nhất thế giới.

Synlight sẽ dễ dàng nướng chín một con người, đó là lý do tại sao con người không được phép đi vào buồng thử nghiệm trong quá trình thử nghiệm. Hãy xem đoạn phim về dự án này làm tan chảy kim loại và tìm hiểu lý do tại sao nước Đức lại chi khoảng 3,7 triệu USD để xây dựng Synlight.

Anh Thư (Theo BI)