Mải mê gặm cỏ, linh dương con hóa mồi ngon cho sư tử

Minh Khôi

(Dân trí) - Trong tự nhiên, những con mồi còn chưa hoàn thiện khả năng tự vệ và sự đề cao cảnh giác sẽ trở thành đối tượng hoàn hảo cho các loài đi săn cơ hội, điển hình là sư tử.

Mải mê gặm cỏ, linh dương con hóa "mồi ngon" cho sư tử

Trong số các loài động vật ăn cỏ ở Châu Phi, linh dương và linh dương đầu bò có lẽ là 2 loài "xấu số" nhất khi thường xuyên trở thành mục tiêu của các kẻ săn mồi điển hình như sư tử, báo gê-pa, cá sấu, chó hoang...

Sự khắc nghiệt của tạo hóa một lần nữa được mô tả trong một video được quay ở Vườn quốc gia Serengeti, Tanzania (Châu Phi), khi con linh dương đầu bò mới chỉ 2 tuần tuổi còn đang làm quen với môi trường xung quanh, nhưng đã phải đối diện với một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất nơi đồng cỏ.

Có thể thấy trong đoạn video, con linh dương đầu bò vừa chào đời ít lâu trước đó do chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc quan sát môi trường xung quanh, nên chỉ mải mê gặm cỏ, mà chẳng hề hay biết nó đã đi xa khỏi tầm bảo vệ của linh dương mẹ.

Trong tự nhiên, những con mồi còn chưa hoàn thiện khả năng tự vệ và sự đề cao cảnh giác như vậy là đối tượng hoàn hảo cho các loài đi săn cơ hội, điển hình là sư tử.

Quả thực không lâu sau đó, phía sau con linh dương bất ngờ xuất hiện một con sư tử đực đang rón rén tới gần. Khi khoảng cách vừa đủ, sư tử tăng tốc, vụt nhanh về phía trước, và vồ lấy con mồi vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Kết quả là chỉ với một cú cắn duy nhất, "chúa tể sơn lâm" đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của con mồi mới sinh. Mặc dù vẫn còn khá no nê, song con sư tử này vẫn không hề bỏ qua miếng mồi dễ dàng của nó.

Mải mê gặm cỏ, linh dương con hóa mồi ngon cho sư tử - 1

Linh dương đầu bò là con mồi ưa thích của sư tử, báo gê-pa nơi đồng cỏ.

Linh dương đầu bò (Connochaetes) là động vật bản địa ở vùng Đông Phi và Nam Phi. Chúng ưa thích địa hình ở vùng đồng bằng và rừng thưa, nơi nguồn thực phẩm dồi dào, đủ để cung cấp cho một quần thể linh dương lên tới hàng trăm con.

Hằng năm, một số quần thể linh dương sẽ thực hiện một cuộc di cư đường dài, chủ yếu là nhằm rời khỏi các khu vực khô hạn vào mùa khô khi thiếu nước, để đến với nguồn thức ăn mới.

Chúng cũng là đối tượng đi săn ưa thích của nhiều loài động vật, từ sư tử, báo gê-pa cho tới chó hoang. Tuy nhiên, linh dương đầu bò cũng rất khỏe, và có thể gây thương tích đáng kể cho cả sư tử.

Chiến thuật phòng thủ chính của loài động vật này là dựa theo số đông bầy đàn. Trong đó, những con non được bảo vệ ở vòng trong bởi những con già hơn, lớn hơn, trong lúc bầy chạy theo nhóm.

Dần theo thời gian, linh dương đầu bò cũng đã phát triển thêm các hành vi phức tạp khác , chẳng hạn như chúng sẽ thay phiên nhau ngủ trong khi những con khác đứng bảo vệ, nhằm chống lại cuộc tấn công thường trực (vào ban đêm) của những con thú đi săn.

Tuy nhiên, sư tử và báo gê-pa cũng có những chiến thuật riêng để hạ gục con mồi. Trong khi báo gê-pa thường dùng tốc độ để loại bỏ những mục tiêu nằm trong tầm ngắm như những cá thể đã già, bị thương ở chân, hoặc còn non... thì sư tử lại dùng số đông để uy hiếp, khiến đội hình của linh dương bị "vỡ", và để lộ những sơ hở.