Loài nhện “siêu đẳng” bắn đoạn tơ dài 25 mét làm cầu đi... qua sông

(Dân trí) - Với khả năng phóng ra sợi tơ dài hơn 20 mét, loài nhện phi thường này có thể ngay lập tức tạo cho mình cả cây cầu để bắc ngang qua cả con sông rộng lớn.

Nếu tơ nhện vẫn được coi là loại vật liệu có khả năng chịu lực phi thường, thì nhện Vỏ Cây Darwin chính là loài sở hữu thứ tơ “chất lượng” nhất. Theo phân tích, tơ của nhện Vỏ Cây Darwin dai gấp đôi tơ nhện thường và gấp mười lần sợi Kevlar – loại sợi dùng để chế tạo áo chống đạn – có kích thước tương đương.

Loài nhện “siêu đẳng” bắn đoạn tơ dài 25 mét làm cầu đi... qua sông - 1

Chưa dừng lại ở đó, loài nhện sở hữu thứ tơ phi thường nhất này còn mang trong mình khả năng bắn tơ siêu đẳng, khi có thể thể bắn đoạn tơ dài đến hơn 20 mét. Do đó, khi có dịp phiêu lưu đến khu rừng mà loài nhện này sinh sống, đừng quá ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc “cầu tơ” bắc ngang qua cả dòng sông!

Cùng chiêm ngưỡng cận cảnh khả năng bắn tơ siêu đẳng của loài nhện này trong video dưới đây:

Loài nhện “siêu đẳng” bắn đoạn tơ dài 25 mét làm cầu đi qua sông!

Thảo Vy