Lộ diện “thợ săn” trong bóng đêm điêu luyện nhất trong tự nhiên

(Dân trí) - Đó không phải là sư tử, không phải hổ, báo hay bất kì loài động vật nào khác, các chuyên gia của kênh truyền hình PBS (Mỹ) vừa phát hiện ra một loài động vật có khả năng săn mồi “đẳng cấp” hơn hẳn.

Đó chính là loài mèo nhỏ nhất của châu Phi, mèo chân đen (Felis Nigripes). Đây cũng được xem là loài mèo nhỏ nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, nó cũng nằm trong danh mục các loài dễ bị tổn thương nhất.

Loài mèo này có đặc tính sinh học khá đặc biệt với lối sống đơn độc và thường sinh sống ở những nơi rất yên tĩnh.


Loài mèo chân đen tuy có vóc dáng nhỏ bé nhưng có kỹ năng săn mồi “đẳng cấp” hơn cả hổ hay sư tử.

Loài mèo chân đen tuy có vóc dáng nhỏ bé nhưng có kỹ năng săn mồi “đẳng cấp” hơn cả hổ hay sư tử.

Để đi đến kết luận loài mèo chân đen (Felis Nigripes) là những chuyên gia săn mồi đẳng cấp và nguy hiểm nhất trong bóng đêm, các nhà sinh vật học đã có những thống kê đầy bất ngờ.

Chỉ trong một đêm, một con mèo chân đen có thể giết chết từ 10 đến 14 cá thể là những loài gặm nhấm hoặc những con chim nhỏ. Trung bình cứ khoảng 50 phút một lần sẽ có một “nạn nhân” của loài mèo này. Với tỷ lệ thành công lên đến 60 phần trăm, mèo chân đen “vượt mặt” được tỉ lệ thành công của sư tử chỉ 20 – 25%.

“Đây chính là những loài mèo săn mồi giỏi nhất nhất trên trái đất", Luke Hunter, Giám đốc Tổ chức bảo tồn Panthera nhận định.

Mèo chân đen con đực trưởng thành có cân nặng trung bình 1,9 kg và tối đa 2,45 kg còn với con cái các thông số tương ứng là 1,3 kilôgam và 1,65 kg. Loài này thường chỉ dài khoảng 36 – 52cm, cao khoảng 20cm. Phần dưới của chân và phần bàn chân của loài mèo này có màu đen.

Mèo chân đen có các kỹ thuật tấn công rất đặc biệt. Chúng lặng lẽ tiếp cận con mồi rồi tung đòn quyết định, tận dụng tối đa bóng đêm để che giấu hành tung với con mồi.

Theo quan sát của các chuyên gia, mèo chân đen sử dụng việc di chuyển cực nhanh để tóm con mồi ra khỏi nơi ẩn náu hoặc bí mật tiếp cận con mồi bằng cách lặng lẽ đi qua các bụi rậm um tùm. Với kích thước nhỏ bé của mình, loài mèo này có thể ẩn náu dễ dàng trong các lùm cỏ cao.

Ngoài ra, mèo chân đen còn có một phương pháp ít áp dụng hơn là sẵn sàng ngồi phục sẵn phía ngoài hang ổ của con mồi.

"Chúng sẵn sàng kiên nhẫn ngồi chờ đợi đến 2 tiếng đồng hồ, hoàn toàn bất động, chỉ im lặng chờ đợi đến khi con mồi thực sự xuất hiện. Đây là loài động vật săn mồi ấn tượng nhưng cũng dễ bị tổn thương. Nếu chúng ta không có các biện pháp để bảo tồn thì loài động vật này hoàn toàn có thể biến mất”, ông Luke Hunter cho biết.

Minh Long (Theo Livescience)