Liệu bạn có cho con mình dùng thuốc quá liều?

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới phát hiện hơn 4 trong 5 cha mẹ cho con mình uống thuốc nước sai liều.Trong một loạt các thí nghiệm được thiết kế để kiểm tra xem 2.100 cha mẹ có thể làm theo chỉ định dùng thuốc thông thường hay không, 84% trong số đó ít nhất có một lần đong thuốc sai. Và 21% những người tham gia mắc ít nhất một lỗi quan trọng.

Phát hiện này cho thấy hàng triệu trẻ em có thể uống quá nhiều thuốc để điều trị bệnh của chúng. Hiện nay, các nhà nghiên cứu cho rằng ngành công nghiệp thuốc nên xem xét việc sử những ống tiêm thay vì các cốc để tránh những lỗi nguy hiểm.

Một nghiên cứu phát hiện 4 trong 5 cha mẹ không cho con họ uống thuốc nước đúng liều.
Một nghiên cứu phát hiện 4 trong 5 cha mẹ không cho con họ uống thuốc nước đúng liều.

Khi cha mẹ sử dụng cốc định lượng thường được bán với thuốc của trẻ em, họ có nhiều khả năng làm sai gấp 4 lần so với sử dụng một ống tiêm.

Tiến sỹ Shonna Yin, nhà nghiên cứu hàng đầu tại Trường Đại học Y khoa New York nói: “Thông thường, những lỗi này dẫn đến quá liều, mặc dù cũng có một nguy cơ là trẻ em uống thuốc chưa đủ liều để điều trị đúng bệnh tật của mình”.

Yin nói thêm: Rất nhiều vấn đề kết hợp gây ra những lỗi này nhưng phổ biến hơn là lỗi với cốc định lượng. Khi cha mẹ sử dụng một cốc định lượng, họ phải cẩn thận với cách cầm cốc. Nếu họ để cốc ở ngang tầm mắt, thì họ sẽ rất dễ đổ quá ít hay quá nhiều thuốc vào cốc.

Thông qua một loạt các thí nghiệm, Yin và đồng nghiệp đã yêu cầu các cha mẹ đong chín liều thuốc với các chỉ định pha chế thuốc khác nhau sử dụng các cốc định lượng và hai loại ống tiêm. Các ống tiêm ít có khả năng gây ra lỗi hơn so với cốc định lượng. Cả hai loại ống tiêm đều cho kết quả tương tự.

Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy khoảng hai phần ba trong số những lỗi đong thuốc liên quan đến việc cho trẻ em uống quá liều. Các tác giả lưu ý rằng hạn chế của nghiên cứu này là có thể không phản ánh việc cha mẹ thực sự phân chia các loại thuốc ở nhà như thế nào.

Thí nghiệm cũng không đánh giá lỗi khi cha mẹ sử dụng một chiếc thìa bình thường thay vì một cốc định lượng liều đúng cách để phân chia một muỗng cà phê hoặc muỗng canh thuốc.

Tiến sĩ Ian Paul, một nhà nghiên cứu nhi khoa tại trường Đại học Dược bang Pennsylvania tại Hershey, người không tham gia vào nghiên cứu này, cho biết: "Bơm tiêm tránh việc sử dụng những cái thìa dùng trong gia đình, một cách không chính xác".

Các nhà nghiên cứu gợi ý rằng ngành công nghiệp thuốc nên xem xét việc dùng ống tiêm thay vì cốc định lượng để tránh những lỗi nguy hiểm
Các nhà nghiên cứu gợi ý rằng ngành công nghiệp thuốc nên xem xét việc dùng ống tiêm thay vì cốc định lượng để tránh những lỗi nguy hiểm

Học viện Nhi khoa Mỹ và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ khuyên các bậc cha mẹ nên sử dụng các dụng cụ chia liều có những vạch tiêu chuẩn, chẳng hạn như ống tiêm uống bằng miệng, ống nhỏ giọt và cốc định lượng, chứ không phải là thìa dùng trong nhà bếp, với nhiều kích thước và hình dạng.

Tiến sĩ Brian Smith, một nhà nghiên cứu nhi khoa tại Đại học Duke ở Durham, Bắc Carolina nói trong khi cách đo thuốc của trẻ em theo ml cũng có thể giúp loại bỏ các lỗi, thì ống tiêm có thể dùng để đong thuốc rồi đổ ra thìa hoặc muỗng canh chính xác hơn.

Tiến sĩ Smith, người không tham gia vào cuộc nghiên cứu, cho biết: “Đây là nước Mỹ và chúng tôi ghét các hệ thống số liệu”. Tuy nhiên, ông nói thêm, "Nghiên cứu này cho rằng điều này không hẳn là vấn đề và các ống tiêm là thực sự hữu ích cho các bậc cha mẹ”.

Trần Nhung (Theo Dailymails)