Lạ kỳ chuyện cô gái toát “mồ hôi máu”

(Dân trí) - Các bác sĩ người Ý không khỏi hoang mang khi một cô gái được đưa vào bệnh viện với triệu chứng "đổ mồ hôi máu" trên mặt và tay.

Lạ kỳ chuyện cô gái toát “mồ hôi máu” - 1

Cô gái 21 tuổi bị chảy máu tự phát mà không có vết thương nào trên da. Theo báo cáo, cô mắc một chứng rối loạn bí ẩn trong suốt ba năm và gần đây bắt đầu chảy máu tự phát khi ngủ hoặc khi vận động cơ thể.

Các bác sĩ vẫn chưa thể xác định nguyên nhân gây chảy máu, máu thậm chí còn chảy nhiều hơn khi cô bị căng thẳng. Mỗi lần chảy máu kéo dài từ một đến năm phút.

Cô gái chia sẻ với các bác sĩ rằng cô bị trầm cảm và rối loạn hoảng loạn và vì thế bị "cô lập xã hội”. Cô không có tiền sử rối loạn tâm thần, báo cáo cho hay.

Các bác sĩ đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau để giải thích hiện tượng lạ này, bao gồm rối loạn nhân cách (đánh lừa người khác bằng cách giả có bệnh). Tuy nhiên, cô gái này vẫn tiếp tục chảy máu tự phát sau khi được kê paroxetine và clonazepam chữa trị trầm cảm và lo lắng.

Cuối cùng, bác sĩ kết luận rằng cô bị chứng tràn dịch màng phổi, một căn bệnh hiếm có thể gây ra chảy máu tự phát qua da. Máu cũng có thể chảy ra ở những vùng không có tuyến mồ hôi.

Tiến sĩ Michelle Sholzberg, giám đốc chương trình chăm sóc toàn diện Hemophilia tại Bệnh viện Michael, Canada chia sẻ rằng trường hợp này "đặc biệt dị thường" và vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra chảy “mồ hôi máu”.

Nhà nghiên cứu máu người Canada cho biết: "Tôi nghĩ người phụ nữ này có khiếm khuyết về giải phẫu lạ dẫn đến triệu chứng đổ mồ hôi máu”.

Đoàn Dương (Theo Fox News)