Khỉ đầu chó lật ngược thế cờ, khiến sư tử bỏ chạy thục mạng

Minh Khôi

(Dân trí) - Thay vì rút lui, con khỉ đầu chó quyết định quay lại đối diện với sư tử, rồi lao về phía nó một cách đầy hung dữ.

Khỉ đầu chó lật ngược thế cờ, khiến sư tử bỏ chạy thục mạng (Video: Maasai Mara).

Một cuộc đối đầu thú vị đã xảy ra và được ghi lại ở Khu bảo tồn Quốc gia Maasai Mara (Nam Phi), với một bên là sư tử, còn bên còn lại là khỉ đầu chó.

Trong đoạn video, sư tử cái phát hiện thấy một con khỉ đầu chó đi lạc bầy, và quyết định rình rập phía sau con vật này. Nỗ lực của nó bất thành, khi con khỉ chợt nhận ra sự hiện diện của kẻ săn mồi.

Tưởng rằng khỉ sẽ quay đầu bỏ chạy, để rồi trở thành bữa ăn ngon lành cho sư tử, nhưng diễn biến sau đó lại khiến chúng ta vô cùng bất ngờ.

Thay vì rút lui, con khỉ đầu chó quyết định quay lại đối diện với sư tử, rồi lao về phía nó một cách đầy hung dữ. Cơn thịnh nộ của kẻ bị săn khiến sư tử bất ngờ, và chỉ còn biết bỏ chạy thục mạng.

Ngay cả khi một con sư tử khác trong bầy xuất hiện và hỗ trợ, khỉ đầu chó vẫn không chút e ngại, mà đe dọa cả nó.

Tuy nhiên đến lúc bị bầy sư tử bao vây, khỉ đầu chó bỏ chạy lên một bụi cây gần đó và sống sót thành công.

Khỉ đầu chó lật ngược thế cờ, khiến sư tử bỏ chạy thục mạng - 1

Hàm răng sắc nhọn và bản tính hung dữ của khỉ đầu chó đôi khi khiến các loài đi săn e sợ (Ảnh: Getty).

Khỉ đầu chó là loài vật hung dữ, thường chủ động xua đuổi các thú đi săn khác như sư tử, linh cẩu, báo săn... khỏi địa phận của mình. Mặc dù khỉ đầu chó không có nhiều vũ khí hiệu quả để chiến đấu với kẻ thù, ngoài hàm răng sắc nhọn, nhưng sự chủ động và lợi thế về bầy đàn đôi khi khiến những kẻ đi săn phải chùn bước.

Khỉ đầu chó là loài có tính xã hội cao, phân cấp rõ ràng. Chúng sống trên mặt đất, theo bầy đàn và một số ngủ trên cây vào ban đêm. Mỗi đàn thường có hơn 50 con.

Thức ăn của chúng chủ yếu là các loài chim chóc, côn trùng, các loài gặm nhấm, những động vật có vú như linh dương, cừu và các loại thực vật, trái cây, ngũ cốc, cỏ…

Thuộc lớp động vật có vú trong họ Cercopithecidae của bộ Linh trưởng, khỉ đầu chó có trọng lượng trung bình khoảng 15 - 37kg và có tuổi thọ khoảng 30 năm.

Mặc dù sinh sống khá hiệu quả trong tự nhiên, nhưng khỉ đầu chó vẫn là loài linh trưởng được xếp vào tình trạng bảo tồn sắp nguy cấp vì số lượng ngoài tự nhiên đang có xu hướng giảm mạnh.