Khám phá ra thành phố ‘New York’ cổ đại ở Israel

(Dân trí) - Các nhà khảo cổ học Israel mới đây vừa phát hiện ra tàn dư của một thành phố vĩ đại 5,000 năm tuổi, được miêu tả như “thành phố New York thời đại đồ đồng”.

Các chuyên gia từ Cơ quan Cổ vật Israel đã tiến hành khai quật vùng đất thuộc khu vực Erin Iron, nằm ở phía bắc Israel trong vòng 2 năm rưỡi. Thành phố này đã từng là nơi cư trú của hơn 6,000 người và là thành phố lớn nhất được khai quật ở Israel. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy ở đây các khu vực dân cư, những công trình công cộng cũng như những đường phố.

“Thành phố được khai quật này hoàn toàn thay đổi những gì chúng ta biết về đặc điểm của thời kỳ này cũng như sự bắt đẩu của quá trình đô thị hóa diễn ra tại Israel”  Itai Elad, Yitzhak Paz, và Dina Shalem, những người trực tiếp tham gia khai quật, đã chia sẻ với Fox News. “Đây là một thành phố khổng lồ, là nơi hàng nghìn người sống nhờ vào nông nghiệp, định cư và tổ chức buôn bán, giao thương với các vùng khác, thậm chí là với các nền văn hóa, các vương quốc khác trong khu vực”.

Khám phá ra thành phố ‘New York’ cổ đại ở Israel - 1
(Ảnh: Assaf Peretz, Israel Antiquities Authority)
Khám phá ra thành phố ‘New York’ cổ đại ở Israel - 2

Chậu nước lớn được tìm thấy trong đền thờ được cho là vật dùng trong các nghi lễ tôn giáo. (Photo: Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority)

Các nhà khảo cổ học làm việc tại Israel cho rằng, có thể họ đã tìm thấy một thị trấn kinh thánh Emmaus, nơi có liên quan đến sự kiên Chúa phục sinh và Hòm Bia Giao Ước.

Khám phá ra thành phố ‘New York’ cổ đại ở Israel - 3
(Photo: Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority)

Bên cạnh đó, nhóm khảo cổ học cũng khai quật được một công trình quân sự 2,200 năm tuổi tại Kiriath-Jearim, một ngọn đồi nằm ở ngoại ô Abu Ghosh – ngôi làng gần thành phố Jerusalem.

Công trình quân sự được xây dừng vào khoảng thế kỷ thứ 2 TCN khi ảnh hưởng của người Hy Lạp cổ đại trở nên mạnh mẽ.

Tống Trần Hiến

Theo Fox news